Tiếng Việt | English

11/01/2021 - 17:00

Gần tết cảnh giác với các đối tượng trộm nóng xe mô tô

Công an xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy xét bắt giữ nhanh nhóm đối tượng trộm nóng xe mô tô trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Bắc.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tuấn

Vào khoảng 13 giờ 15 phút, ngày 01/01/2021, Công an xã Mỹ Hạnh Bắc nhận được tin báo của nhân dân xảy ra 1 vụ trộm nóng xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RS, màu đỏ đen, biển số: 62P1-104.20 tại ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc. Lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh Bắc đến hiện trường vụ việc, qua xác minh và trích xuất dữ liệu Camera tại hiện trường, xác định hướng đối tượng tẩu thoát. Lực lượng Công an nhanh chóng triển khai chốt chặn và truy theo hướng đối tượng tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua sàng lọc nhóm đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an mời làm việc 1 đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tuấn (SN 1995, hộ khẩu thường trú: Khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM).

Qua xác minh và làm việc ban đầu, đối tượng thừa nhận, hành vi trộm cắp tài sản trên cùng với một đối tượng khác. Tiếp tục xác minh nhanh, lực lượng Công an tiến hành mời làm việc Nguyễn Hữu Trọng (SN 1997, hộ khẩu thường trú: Phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM), vào lúc 13 giờ, ngày 01/01/2021, đã cùng Tuấn thực hiện hành vi trộm nóng xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RS, màu đỏ đen, biển số: 62P1-104.20 của một người dân ngụ ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang để trước một căn nhà đang xây dựng (thuộc ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc).

Đối tượng Nguyễn Hữu Trọng 

Công an xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa đề nghị người dân nào từng là bị hại của nhóm đối tượng trên, nhanh chóng đến Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hoà cung cấp thông tin để cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra. Đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình nhất là khi đến các khu vực vắng, không có người trông coi,…phải khoá xe cẩn thận, tránh để xe khuất tầm nhìn, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Bên cạnh đó, người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn nhanh chóng trình báo công an, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết