Tiếng Việt | English

11/12/2017 - 19:26

Gia đình văn hóa - nền tảng xây dựng đời sống văn hóa

Xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là xây dựng môi trường sống đầu tiên và quan trọng của mỗi người. Phát huy sức mạnh GĐVH sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa.

Phát huy giá trị truyền thống

Xác định xây dựng GĐVH là nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), các cấp, các ngành trong tỉnh Long An triển khai rộng khắp phong trào xây dựng GĐVH. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xây dựng GĐVH đến từng hộ được thực hiện tốt. Qua đó, mỗi cá nhân ý thức việc duy trì, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của GĐ và tích cực hưởng ứng phong trào.

Ở xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, phong trào xây dựng GĐVH được người dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện. Chủ tịch UBND xã Thủy Đông - Phan Vũ Cường thông tin: “Xã luôn xác định xây dựng GĐVH là nòng cốt, nền tảng vững chắc trong xây dựng danh hiệu ấp văn hóa, xã văn hóa. Việc triển khai, đăng ký xây dựng GĐVH theo 3 tiêu chuẩn được phát động đến từng hộ dân, thực hiện hàng năm. Qua bình xét, tỷ lệ hộ GĐ đạt chuẩn văn hóa giữ vững từ 96% trở lên. Theo đó, năm 2017 có đạt 98,3% hộ đạt chuẩn GĐVH”.

Gia đình văn hóa Ông Nguyễn Văn Hoàng (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa

Hàng năm, việc bình xét danh hiệu GĐVH bảo đảm khách quan, trung thực. Đa số GĐ tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH. Qua đó, xuất hiện nhiều GĐVH tiêu biểu: GĐ ông Lê Văn Thành, ngụ ấp Voi Đình có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện; ông Nguyễn Văn Hoàng, ngụ ấp Nước Trong, là GĐ nhiều thế hệ chung sống hòa thuận;...

Dạy con cháu điều hay, lẽ phải, đạo lý làm người, đi thưa, về trình; hiếu đạo với ông bà, cha mẹ là những giá trị truyền thống mà GĐ ông Nguyễn Văn Hoàng duy trì suốt 4 đời. Ông Hoàng quan niệm: “Việc giữ gìn truyền thống, đạo hiếu GĐ để con cháu noi theo là cần thiết. Ông bà, cha mẹ phải là tấm gương. Nếu cha mẹ siêng năng lao động, biết quan tâm, dạy dỗ con cháu nên người thì sau này, con cháu cũng học theo như vậy. Hiện tại, 5 người con của tôi đều có gia đình riêng, con cháu ngoan ngoãn, vâng lời. Đây là niềm hạnh phúc của tôi lúc tuổi già”.

Góp phần xây dựng đời sống văn hóa

Công tác xây dựng GĐVH, ấp, xã đạt chuẩn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được Ban Chỉ đạo xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành quan tâm thực hiện.Hàng năm, tỷ lệ hộ GĐ đạt danh hiệu GĐVH từ 98% trở lên. Năm 2017, số hộ GĐ đạt chuẩn GĐVH là 3.348/3.392 hộ, chiếm 98,70%.

Các GĐVH trên địa bàn xã luôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cùng nhau giữ vệ sinh môi trường. Trong sinh hoạt GĐ, mỗi thành viên có ý thức sống hòa thuận, chăm lo học tập, giáo dục đạo đức cho con cháu.

GĐ ông Phạm Vân Giang và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, ngụ ấp Phú Tây B không chỉ gương mẫu, đi đầu trong xây dựng GĐVH mà còn tích cực đóng góp trong phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng của địa phương. Qua đó, góp phần xây đựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư. Đặc biệt, ông Giang cùng con trai là Phạm Ngọc Hà (hiện là giáo viên Âm nhạc tại Trường THCS Thanh Phú Long) vận động mạnh thường quân tổ chức Tết Trung thu, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ông Giang chia sẻ: “Chương trình Tết Trung thu tổ chức tại nhà tôi 4 năm nay với một số hoạt động, trò chơi dân gian: văn nghệ, ảo thuật, võ thuật. Qua đó, tôi hy vọng mang lại cho các cháu sân chơi lành mạnh, bổ ích”. Ông Giang còn vận động người dân trong ấp phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và sinh hoạt cộng đồng.

Gia đình ông Phạm Vân Giang, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân gương mẫu đi đầu trong xây dựng

Chủ tịch UBND xã Thanh Phú Long - Võ Thành Hôn cho biết: “Không chỉ là GĐVH, ông Giang còn gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào của địa phương, nhất là phong trào TDĐKXDĐSVH. Ông Giang luôn đoàn kết, giúp đỡ xóm giềng, các con của ông học thành tài và có việc làm ổn định”.

Có thể nói, GĐVH góp phần không nhỏ trong xây dựng các danh hiệu ấp, xã văn hóa. Tùy điều kiện, hoàn cảnh, mỗi GĐ xây dựng những nề nếp, gia phong, giữ gìn đạo lý, văn hóa truyền thống khác nhau. Việc phát huy sức mạnh GĐVH chính là nền tảng, tạo sức bật cho nhiều phong trào, nhất là phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương./.

Toàn tỉnh có 369.546/378.500 hộ GĐ đạt chuẩn văn hóa, chiếm 97,6%. Thời gian qua, phong trào xây dựng GĐVH phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý dân tộc, thu hút đông đảo GĐ đăng ký tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng các cộng đồng dân cư ổn định về chính trị, phát triển về KT-XH, từng bước hình thành đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Thành Thanh 

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích