Tiếng Việt | English

07/06/2017 - 19:45

Giản Thanh Sơn - Người góp phần giới thiệu giá trị Việt đến bạn bè quốc tế

Nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn quê ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ông “bén duyên” với nghề báo vào cuối năm 1975, khi công tác tại Đài Truyền thanh huyện Cần Giuộc. Sau đó, ông làm phóng viên tại Báo Long An.

Giản Thanh Sơn tác nghiệp tại New York-Mỹ. Ảnh trong sách “Vị thế Việt Nam”, 2017

Năm 1990, Giản Thanh Sơn “đầu quân” Báo Công an TP.HCM. Từ đây, ông như được mở rộng tầm hoạt động tác nghiệp, được lãnh đạo tín nhiệm phân công đưa tin nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Vì thế, ông càng có điều kiện đi nhiều, mở rộng tầm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm.

Hiện là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, phóng viên chuyên trách thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Giản Thanh Sơn vinh dự được tham gia nhiều sự kiện quốc tế.

Với các bút danh: Giản Thanh Sơn, Phong Sơn, Việt Phong, Lam Sơn, ông có nhiều bài đăng tải, tường thuật, bình luận, hình ảnh về các sự kiện chính trị, ngoại giao; có nhiều cuộc triển lãm các bộ tác phẩm tiêu biểu được dư luận công chúng đánh giá cao: Chân dung chính khách (năm 2003), Việt Nam nhìn từ không trung (2007), Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và thế giới (2009), Ký ức cầu Long Biên (2010), Nhà thờ Đức Bà,...

Năm 2011, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Phạm Gia Khiêm nhận xét về tập 1 “Dấu ấn hội nhập” của Giản Thanh Sơn: “Nhà báo - người nghệ sĩ tài hoa... góp phần nêu bật thành tựu trên lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.

Lần lượt, Giản Thanh Sơn cho xuất bản nhiều tập sách ảnh ký sự: Đảo và bờ biển Việt Nam, Ký ức, Khoảnh khắc vòng quanh thế giới, Dấu ấn hội nhập (tập 2) - ký sự ảnh về những chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam,...

Là phóng viên được tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2006-2010), phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (2011-2016), Giản Thanh Sơn tham dự với tư cách ký giả báo chí tại nhiều sự kiện quốc tế, diễn đàn thế giới: Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, khóa họp thứ 64 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh về thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 2 tại New York; nhiều hội nghị giữa Việt Nam và quốc tế tại Peru, Nhật Bản, Singapore, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Philippines,...

Tiếp sau nhiều triển lãm tác phẩm và xuất bản sách Không ảnh Sài Gòn, Dấu ấn hội nhập, Lê Hùng Dũng 60 năm với đời, Phóng viên ảnh Nick Ut huyền thoại giản dị (tác giả và chủ biên), Môi trường thế giới và Việt Nam nhìn từ không trung, Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam,...

Tháng 4/2017, vào dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Giản Thanh Sơn tiếp tục công bố, ra mắt bộ tập sách ảnh quý mang tên Vị thế Việt Nam tại TP.HCM - kết quả lao động xuất sắc của ông trong 6 năm tác nghiệp theo phái đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam qua 25 quốc gia trên thế giới trong nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Hơn 40 năm cầm máy, cầm bút, tác nghiệp báo chí tại hơn 80 quốc gia, với 4 lần xác lập kỷ lục quốc gia về nhiếp ảnh - báo chí, Giản Thanh Sơn khẳng định được vị trí, phong cách, một tâm hồn rộng mở và tài năng trong làng nhiếp ảnh chính luận của Việt Nam. Ông góp phần nâng tầm vị thế của báo ảnh chính luận trong nước và giới thiệu giá trị Việt ra bạn bè thế giới,.../.

Ra mắt sách ảnh “Vị thế Việt Nam” của Nhà báo Giản Thanh Sơn

Ra mắt sách ảnh “Vị thế Việt Nam” của Nhà báo Giản Thanh Sơn  

Cập Nhật 19-04-2017

Ngày 19/4, Nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn chính thức ra mắt tập sách ảnh “Vị thế Việt Nam”, tại Khách sạn Rex Sài Gòn, quận 1, TP.HCM. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh đến dự.

Long Thái

Chia sẻ bài viết