Tiếng Việt | English

05/04/2020 - 11:30

Giá USD ngày 5.4: trong nước hạ nhiệt dù thế giới tăng

Giá USD ngày 5.4 và euro trong nước đã hạ nhiệt dù thị trường thế giới vẫn gia tăng

Giá USD và euro trong nước cùng hạ nhiệt. Ảnh: Reuters

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở mức 23.239 đồng/USD, tăng thêm 4 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cuối tuần cũng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá USD ngày 5.4 giao dịch 23.320 – 23.530 đồng/USD, giảm 190 đồng - 170 đồng tương ứng cho chiều mua vào và bán ra sau một tuần. Hay Eximbank hiện cũng niêm yết là 23.350 – 23.520 đồng/USD, giảm 180 đồng – 250 đồng/USD... Riêng giá đồng bạc xanh tự do chỉ giảm nhẹ và vẫn giao dịch mức cao là 23.730 – 23.770 đồng.
Tương tự, đồng euro trong suốt tuần qua cũng đi xuống dưới mức 26.000 đồng/euro. Cụ thể, Vietcombank cuối tuần niêm yết giá euro là 24.742 – 25.936 đồng/euro; Eximbank giao dịch ở mức 25.026 – 25.610 đồng/euro... So với cuối tuần trước, giá euro tại các ngân hàng thương mại giảm từ 751 – 1.000 đồng/euro. Giá euro tự do cũng lao dốc và bám sát giá tại các ngân hàng khi mua 25.600 đồng/euro và bán ra khoảng 25.800 đồng/euro.
Ngược với trong nước, USD trên thị trường quốc tế đã quay đầu tăng lại trong các phiên gần đây. Chỉ số USD-Index đang ở mức 100,66 điểm, tăng khoảng 2,4% sau một tuần. Đồng bạc xanh đã đi lên vào giữa tuần kể từ khi số lượng người thấp nghiệp tại Mỹ được công bố lên mức kỷ lục. Đồng thời, Tổ chức Lao động Quốc tế cảnh báo 25 triệu người lao động trên toàn cầu sẽ mất việc nếu dịch Covid-19 không được kiểm soát. Số việc làm bị cắt giảm tại nhiều nước phương Tây như Mỹ và Áo phản ánh cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ những năm 1930, trong tình cảnh hoạt động kinh tế bị đóng băng để chống lại sự lây lan virus...
Bên cạnh đó, đồng USD tăng giá nhờ một loạt thông tin như Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã cam kết với các doanh nghiệp vừa và nhỏ rằng hỗ trợ tài chính từ gói kích thích trị giá 2.200 tỉ USD sẽ bắt đầu được giải ngân vào ngày 3.4. Hay Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 3.4 cũng cho biết sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng nhỏ và vừa, qua đó “giải phóng” khoảng 400 tỉ NDT (56,38 tỉ USD) ra thị trường để góp phần hỗ trợ nền kinh tế trong nước đang chịu tác động tiêu cực nghiêm trọng của dịch Covid-19...

Theo Thanh Niên
 

Chia sẻ bài viết