Tiếng Việt | English

23/12/2016 - 08:59

Giáo dân Lương Hòa sống “Tốt đời - đẹp đạo”

Những năm qua, giáo dân Lương Hòa tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua phát triển kinh tế, tăng thu nhập gia đình.

Giáo xứ Lương Hòa, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có khoảng 700 hộ dân Công giáo với gần 4.000 nhân khẩu. Riêng ấp 7, giáo dân chiếm trên 60%. Đồng bào Công giáo luôn thực hiện tốt phương châm Người công giáo kính Chúa yêu nước, sống "Tốt đời - đẹp đạo",... góp phần xây dựng quê hương.


Giáo dân Nguyễn Thị Hồng Năm hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách

Giáo dân Nguyễn Thị Hồng Năm, ở ấp 7 là gia đình tiêu biểu, hỗ trợ nông dân trong sản xuất bằng cách cung ứng vật tư nông nghiệp, đến mùa vụ mới thu hồi vốn. Gia đình ông Nguyễn Văn Tư cũng là một trong những hộ giáo dân tiêu biểu trong xã. Giáng sinh năm nay, ông Tư đầu tư trang trí nhà cửa cùng giáo dân xóm đạo Lương Hòa đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Lương Hòa - Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: Đồng bào tôn giáo luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với cộng đồng khu dân cư, thực hiện các nghĩa vụ của công dân, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là công tác xã hội - từ thiện.

Năm 2016, UBMTTQ Việt Nam xã chăm lo cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, trong đó có đồng bào Công giáo; vận động 2.058 phần quà, trị giá gần 490 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình thương, trong đó có 2 hộ giáo dân.

Nhiều năm qua, đồng bào Công giáo ở Lương Hòa luôn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, sống "Tốt đời - đẹp đạo"./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích