Tiếng Việt | English

06/04/2017 - 11:43

Giỗ tổ tại Đền Hùng bất ngờ vắng vẻ trong ngày khai hội 

Trong sáng 6/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch) Lễ hội đền Hùng đã chính thức bắt đầu. Năm nay lễ dâng hương được tổ chức sớm 1 tiếng nên không xảy ra tình trạng đông đúc như các năm trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hàng rào an ninh được chia làm nhiều lớp để đảm bảo công tác tổ chức lễ hội được an toàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ghi nhận từ 5 giờ sáng, có rất nhiều du khách đã có mặt dưới chân núi Nghĩa Lĩnh để chuẩn bị lên thắp hương làm lễ Giỗ Tổ nhưng số lượng không đông như mọi năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng an ninh nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự trong lễ dâng hương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo đại diện ban quản lý khu di tích đền Hùng, tính từ ngày 1 đến 4/4( tức 5-8/3 âm lịch), Đền Hùng đã đón khoảng hơn 3 triệu lượt du khách đến dâng hương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thời tiết sáng ngày khai hội mát mẻ, tạo điều kiện để du khách đến thắp hương làm lễ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đúng 7 giờ 15 phút, hàng rào an ninh được mở cho du khách lên thắp hương nhưng tình trạng chen lấn xô đẩy không diễn ra. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mọi người đi lên trật tự, theo hàng lối. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây có thể nói là điểm nhấn tích cực trong ngày khai hội Đền Hùng 2017. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dòng người nối đuôi nhau liên tục leo hơn từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên các đền trên cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Minh Sơn/Vietnam+

Chia sẻ bài viết