Tiếng Việt | English

15/03/2018 - 18:06

Giữ nguyên án tù dành cho nhóm đối tượng đá gà ăn tiền

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tù cho nhóm đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền xảy ra tại huyện Cần Giuộc.

Ngày 15/3, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Tấn Đạt (36 tuổi), Trần Thanh Trí (41 tuổi) cùng ngụ huyện Cần Giuộc về tội “Tổ chức đánh bạc” và các bị cáo Trần Minh Tâm, Phạm Ngọc Huy, Hứa Phước Hải, Nguyễn Hoài Thanh, Hứa Thanh Phương, Nguyễn Hoàng Nhựt, Nguyễn Thanh Vàng, Võ Văn Phong về tội “Đánh bạc”. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định bác kháng cáo của các bị cáo, giữa nguyên mức án sơ thẩm mà trước đó TAND huyện Cần Giuộc đã tuyên.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25/01/2017, Nguyễn Tấn Đạt chuẩn bị cân đồng hồ, băng keo, cựa sắt và hẹn các con bạc đến bãi đất trống thuộc ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc để tổ chức đá gà ăn tiền.

Trong quá trình tổ chức đá gà, Đạt cấu kết với Trần Thanh Trí để làm nhiệm vụ canh chừng công an. Nếu phát hiện công an đến thì Trí có nhiệm vụ điện thoại cho Đạt để giải tán điểm đá gà trước khi công an ập vào.

Tại điểm đá gà, Đạt đứng ra làm trọng tài cho 2 bên cánh gà của Trần Minh Tâm và Võ Văn Phong đá với nhau. Thông qua Đạt, các đối tượng Trần Minh Tâm, Phạm Ngọc Huy, Hứa Phước Hải, Nguyễn Hoài Thanh, Hứa Thanh Phương, Nguyễn Hoàng Nhựt, Nguyễn Thanh Vàng và Võ Văn Phong đặt cược với tổng số tiền 9,4 triệu đồng. Trong trận đá gà này, Đạt được hưởng 620 ngàn đồng tiền hoa hồng.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi Đạt đang chuẩn bị băng keo, cựa sắt để cáp độ trận thứ 2 thì bị lực lượng Công an huyện Cần Giuộc phát hiện, lập biên bản sự việc và thu giữ vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra, Đạt và Trí khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Đạt nảy sinh ý định tổ chức đá gà vào các ngày cận tết năm 2017 nhằm hưởng lợi. Để việc đá gà thuận lợi, Đạt rủ Trí phụ canh chừng công an. Trước khi bị phát hiện, Đạt  tổ chức 2 lần đá gà vào các ngày 21 và 24/01/2017.

Trước đó, TAND huyện Cần Giuộc tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đạt mức án 1 năm 3 tháng tù và bị cáo Trần Thanh Trí mức án 1 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Trần Minh Tâm, Phạm Ngọc Huy, Hứa Phước Hải, Nguyễn Hoài Thanh, Hứa Thanh Phương, Nguyễn Hoàng Nhựt, Nguyễn Thanh Vàng và Võ Văn Phong mức án 3 tháng tù về tội “Đánh bạc”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết