Tiếng Việt | English

12/06/2022 - 15:40

Gương sáng sống 'tốt đời, đẹp đạo'

Ông Đặng Văn Tua sưu tầm và trồng thuốc Nam để khám bệnh, bốc thuốc miễn phí cho bệnh nhân

Đó là ông Đặng Văn Tua (sinh năm 1956), Chánh hội trưởng Thánh tịnh Thanh Liên Đàn (ấp 8, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Hành đạo hơn 30 năm, ngoài việc chấp hành theo đúng pháp luật về tín ngưỡng - tôn giáo và Hiến chương đạo Cao Đài, ông Tua còn tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và người thân phát huy giá trị đạo đức tôn giáo gắn với thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác, để từ đó tìm và chọn cách “làm theo” phù hợp với phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

Với vai trò là Chánh hội trưởng Thánh tịnh, ông hướng dẫn tín đồ “phát huy giá trị đạo đức tôn giáo vào thực tiễn, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, nhắc nhở tín đồ sống hòa thuận với nhau trong cuộc sống, giáo dục con cháu thảo hiền, tránh mọi thói hư, tật xấu, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội để cùng nhau xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện tam công của người đạo, ông Tua đã đứng ra vận động tín đồ thành lập Phòng thuốc Nam từ thiện tại cơ sở Thánh tịnh. Phòng thuốc mỗi tuần tổ chức khám, bốc thuốc Nam miễn phí cho bệnh nhân vào ngày chủ nhật. Hai năm qua, phòng thuốc đã bốc 154.422 thang thuốc, trị giá hơn 1 tỉ đồng. Bên cạnh việc vận động tín đồ, chức sắc, chức việc sống "tốt đời, đẹp đạo", công tác từ thiện, an sinh xã hội cũng được ông quan tâm làm tốt.

Hàng năm, ông vận động tín đồ, chức sắc, chức việc thực hiện tốt công tác dân vận, xây nhà tình thương, làm đường và đèn giao thông nông thôn; khuyến học, tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19,... Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, các hoạt động từ thiện - xã hội của Thánh tịnh Thanh Liên Đàn là trên 600 triệu đồng.

Với những đóng góp cho các hoạt động đạo sự và từ thiện - xã hội ở địa phương, ông Tua đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021./.

Việt Hằng - Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết