Tiếng Việt | English

08/04/2025 - 18:17

Hạnh phúc từ sự sẻ chia

Quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường là bí quyết xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng ông Phan Văn Hùng (SN 1961) và bà Phạm Thị Thái Thanh (SN 1964, ngụ ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) luôn nỗ lực vun vén hạnh phúc gia đình từ những bí quyết ấy.

Năm 1986, ông Hùng và bà Thanh kết duyên vợ chồng và có 2 người con (1 trai, 1 gái). Hiện nay, các con của ông bà đều trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Để có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc như ngày nay, vợ chồng ông Hùng trải qua một chặng đường vất vả.

Ông Hùng cho biết: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Tôi làm công nhân, còn vợ vừa làm thợ may, vừa bán thêm quán nước nhỏ. Lương công nhân lúc ấy không đủ trang trải cuộc sống nên tôi quyết định nghỉ việc và cùng vợ mở quán ăn. Từ đó, chúng tôi tích cóp tiền và mở rộng quán. Hiện tại, chúng tôi giao lại quán ăn cho hai con quản lý, còn vợ chồng tôi chỉ đứng sau hỗ trợ”.

Không chỉ đồng lòng chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Hùng và vợ còn vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc bằng tình yêu thương và sự chia sẻ, thấu hiểu. Ông Hùng chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã gắn bó với nhau từ lúc hai bàn tay trắng đến khi cuộc sống ổn định như hôm nay. Dù vợ chồng cũng có lúc cãi nhau nhưng chúng tôi luôn giải quyết ngay. Mỗi lần tranh luận là phải rộng lượng và khéo léo khi bày tỏ quan điểm để hiểu mà không làm tổn thương nhau”.

Quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường là bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc của vợ chồng ông Phan Văn Hùng và bà Phạm Thị Thái Thanh (ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa)

Không lãng mạn như nhiều người khác, ông Hùng chỉ biết thể hiện tình cảm bằng cách nhường nhịn, yêu thương vợ con. Ông chủ động chia sẻ công việc trong gia đình, từ nội trợ đến chăm sóc, giáo dục các con. Ông dạy các con phải kính trọng người lớn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và biết quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh.

Bên cạnh đó, với tinh thần “tương thân, tương ái”, vợ chồng ông Hùng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Hàng năm, ông bà đều dành khoảng 10 triệu đồng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội của xã. Đặc biệt, hàng tháng, quán ăn của gia đình ông bà còn chuẩn bị những suất ăn chay miễn phí dành cho người mù từ các tỉnh lân cận mỗi khi họ đi khám mắt.

Với những việc làm tích cực đó, năm 2022, ông được UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2025, ông được Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024./.

Minh An - Tuệ An

Chia sẻ bài viết