Tiếng Việt | English

24/10/2016 - 13:22

Hậu quả lớn từ những xích mích nhỏ

Chỉ vì một xích mích nhỏ trên bàn nhậu hay mâu thuẫn từ trước đó không giải quyết được mà các đối tượng lôi kéo, tụ tập thành nhóm, chuẩn bị hung khí là dụng cụ tự chế sẵn sàng truy sát, thậm chí tước đi mạng sống của người khác.

1. Khoảng tháng 8/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đề nghị truy tố Nguyễn Trọng Luôn (Trực Em) (SN 1995), ngụ ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Tạ Tỷ Quang, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM (tạm trú tại một nhà trọ ở ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức) về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 17 giờ, ngày 5/6/2016, Luôn đến phụ bán quán nhậu Ba An, Khu dân cư (KDC) Hoàng Long, thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Dương Quốc Thuận (SN 1983), ngụ đường Phan Văn Mảng, khu phố 9, thị trấn Bến Lức - em ruột chủ quán Ba An kêu Luôn cùng đi tìm trâu trong KDC Hoàng Long (Thuận nuôi trâu thả rông trong KDC Hoàng Long).


Đối tượng Nguyễn Trọng Luôn


Đối tượng Tạ Tỷ Quang

Sau khi tìm được trâu, Luôn điều khiển xe môtô chở Thuận đi về. Khi đi ngang quán nhậu Đông Kinh (trong KDC Hoàng Long), nhớ trước đây có nghe người khác kể lại sự việc Thuận bị Nguyễn Duy Trí (SN 1979), ngụ khu phố 6, thị trấn Bến Lức (chủ quán Đông Kinh) cho nhân viên của quán đánh gây thương tích nên Luôn hỏi Thuận: “Thằng Trí đánh anh là ai trong quán?”. Thuận chỉ người mặc áo màu đen trong quán là Trí.

Khi Luôn chở Thuận đi ngang quán nhậu Vườn Xoài, cách quán Đông Kinh khoảng 200m, Thuận gặp người em bà con đang ngồi uống bia nên mời Thuận và Luôn vào chơi. Uống được khoảng 2 chai bia, Luôn nhớ lại sự việc Thuận bị đánh nên nảy sinh ý định trả thù cho Thuận.

Nghĩ là làm, Luôn tự ý lấy xe môtô chạy đi rủ Quang đến quán Đông Kinh để đánh Trí - chủ quán Đông Kinh. Như đã bàn bạc trước, đến quán Đông Kinh, Quang ngồi trên xe chờ, Luôn xuống xe đi thẳng vào và lấy từ trong túi quần một con dao bấm đâm Trí, gây thương tích 12%. Khi bị nhân viên của quán chống trả lại, Luôn tiếp tục dùng dao bấm rượt đuổi và đâm Lý Thành Danh (SN 1996), ngụ ấp An Phú 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (nhân viên quán Đông Kinh) gây thương tích 3%.

Đối tượng Quang tuy không trực tiếp thực hiện hành vi gây thương tích cho Trí và Danh nhưng trước khi đi thực hiện hành vi trên, Luôn rủ đi đánh nhau thì Quang đồng ý. Trong lúc Luôn vào quán đâm Trí, bị nhân viên quán chống trả lại, Quang cầm hung khí nguy hiểm (cây kim loại dạng mã tấu) vào hỗ trợ cho Luôn đánh trả. Quang giúp sức tích cực cho Luôn thực hiện hành vi phạm tội nên đồng phạm với Luôn về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 3/8/2012, đối tượng Luôn từng phạm tội cố ý gây thương tích, bị TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM xử phạt 3 năm tù giam được ra trại ngày 30/1/2015, chưa xóa án tích, lại tiếp tục phạm tội.

2. Khoảng 13 giờ, ngày 6/6/2016, Phạm Hồng Bình (SN 1992), ngụ ấp 4, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành tổ chức nhậu tại nhà cùng với Phạm Văn Hồng Phúc (SN 2000), ngụ ấp 4, xã Hiệp Thạnh; Phan Duy Thanh (SN 1998), ngụ ấp 5, xã Hòa Phú, cùng huyện và một số người bạn của Phúc. Trong lúc nhậu, Bình kể bị Nguyễn Ngọc Sang (SN 1991), ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh đánh. Để trả thù, Bình rủ Phúc, Thanh đi tìm đánh Sang. Phúc và Thanh mỗi người giữ 1 cây mã tấu, còn Bình lấy xe môtô mang biển số 62FC-4996 chở Phúc, Thanh đi tìm Sang.


2 cây mã tấu thu được của đối tượng Phạm Hồng Bình, Phan Duy Thanh

Một lúc sau, Bình phát hiện Sang đang ngồi nhậu tại nhà của ông Nguyễn Văn Cúi (SN 1957), ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh nên cả nhóm đi vào. Sau đó, Bình và Sang cự cãi dẫn đến đánh nhau bằng tay. Thấy Bình đánh nhau với Sang, Phúc liền nhảy vào, cầm mã tấu chém Sang. Bất ngờ bị 2 đối tượng tấn công nên Sang lết về phía sau nhà của ông Cúi. Thanh tiếp tục chạy theo chém vào đầu Sang.

Cả 3 đối tượng thấy Sang bị chảy nhiều máu nên bỏ về, giấu 2 cây mã tấu rồi đi nhậu tiếp. Riêng Sang được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 12/7/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành trưng cầu giám định, Trung tâm Pháp y Long An giám định thương tích của Nguyễn Ngọc Sang là 69%; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 đối tượng: Bình, Phúc, Thanh để tiếp tục điều tra về tội cố ý gây thương tích, đồng thời bắt tạm giam Bình và Thanh.


Đối tượng Bình và Thanh

Qua các vụ án cố ý gây thương tích cho thấy, đa số đều xuất phát từ những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày nhưng với tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh, các đối tượng hành xử theo kiểu “luật rừng”, chưa nhận thức được hành động, hậu quả do mình gây ra. Do vậy, trong sinh hoạt hàng ngày, cần phải bình tĩnh, kiềm chế khi có mâu thuẫn, xích mích xảy ra, để tránh những hậu quả đáng tiếc./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết