Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Hãy quan tâm đến quyền tham gia của trẻ em

Nước ta hiện có khoảng trên 26 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như: Trẻ bị ngược đãi, xâm hại, tai nạn, thương tích,… Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến trẻ em với nhiều chính sách, chương trình dành cho trẻ em như: Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em; khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS, phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo, phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục,… Thực tế cho thấy điều kiện học tập, vui chơi, giải trí, sân chơi cho trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhiều trẻ em nông thôn, thành thị phải lao động kiếm sống, bị ngược đãi, đánh đập, bạo hành, tử vong cao vì đuối nước, tai nạn giao thông…

Bởi thế, việc phát động phong trào “Tháng hành động vì trẻ em” với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” năm nay là vô cùng cần thiết. Đây là dịp đẩy mạnh các hoạt động như: Vận động mọi nguồn lực chăm lo cho trẻ em, tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp, tham vấn ý kiến trẻ em hướng đến diễn đàn trẻ em toàn quốc lần thứ IV, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi, giải trí,… nhằm đẩy lùi và ngăn chặn những tệ nạn liên quan đến trẻ em. Khi trẻ em có quyền lên tiếng nói, các cơ quan chức năng mới có dịp tiếp thu, đưa ra hướng giải quyết những vướng mắc, tồn tại để quan tâm, chăm sóc tốt hơn cho trẻ em nhằm hướng trẻ em đến một tương lai tốt đẹp hơn./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết