Tiếng Việt | English

13/11/2025 - 19:30

Thúc đẩy phong trào tự học và học tập suốt đời

Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập luôn là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Những năm qua, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” diễn ra sôi nổi ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh Tây Ninh. Từ phong trào, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo góp phần chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, các tổ chức Đoàn duy trì mô hình Góc học tập cho em

Đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Minh (ngụ xã Cần Giuộc), chúng tôi cảm nhận rõ được niềm vui trên khuôn mặt của cô học trò nhỏ. Góc học tập xinh xắn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cần Giuộc trao tặng đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong căn phòng khách của gia đình em.

“Từ khi có góc học tập mới này, con rất vui, con cảm ơn các cô, các chú đã thường xuyên đến thăm, tặng quà cho con. Con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của gia đình con và cô chú” - Ngọc Minh chia sẻ.

Hiện em sống cùng bà ngoại và mẹ. Nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ công việc bán vé số của hai người. Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên Ngọc Minh luôn cố gắng học tập, nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cần Giuộc Võ Thị Ngọc Kiều cho biết: Trước thềm năm học mới 2025-2026, Đoàn xã đã trao tặng 3 góc học tập và 150 suất quà tiếp sức đến trường. Riêng trường hợp em Nguyễn Thị Ngọc Minh, Đoàn xã còn vận động kinh phí 30 triệu đồng để sửa chữa nhà cho em.

Đoàn xã Cần Giuộc đến thăm, tặng góc học tập cho em Nguyễn Thị Ngọc Minh

Để góp phần động viên tinh thần các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Liên đội Trường THCS Trần Phú (phường Tân An) triển khai thực hiện mô hình Vòng quay khuyến học. Theo thầy Nguyễn Đăng Khoa - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Phú, hằng tuần, trên tinh thần tự nguyện, học sinh trong trường sẽ thực hiện quyên góp cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cuối tuần, số tiền quyên góp được tổng hợp và chia ra các phần quà. Đầu tuần, Ban Chỉ huy Liên đội và các chi đội tổ chức họp, quay số, sau đó sẽ tiến hành tặng quà cho các em may mắn, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng. Mô hình đã kết nối tấm lòng tử tế của đội viên đến với những hoàn cảnh khó khăn trong trường. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà hơn hết, đó còn là món quà tinh thần ấm áp dành cho những em có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực trong học tập.

Trong thời gian qua, công tác chăm lo học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Hằng năm, để chuẩn bị cho năm học mới, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các em: Trao học bổng tiếp sức đến trường; tặng sách, đồ dùng học tập; tặng xe đạp; góc học tập;…

Để thúc đẩy và xây dựng xã hội học tập, nhiều năm qua, các địa phương tổ chức trao học bổng tiếp sức học sinh đến trường

Ý tưởng về xã hội học tập bắt đầu được UNESCO đưa ra cuối những năm 60 của thế kỷ XX đã nhấn mạnh, giáo dục cần phải có phạm vi bao phủ tới toàn bộ cộng đồng và diễn ra trong suốt cuộc đời mỗi con người. Học tập suốt đời chính là “chìa khóa” của thế kỷ XXI. Nhiệm vụ thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đã trở thành một hướng đi tất yếu của mọi quốc gia, để bảo đảm sự phát triển thịnh vượng, bền vững.

Theo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, hiện nay, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra sôi nổi. Hai tỉnh Long An và Tây Ninh (trước hợp nhất) thực hiện nhiều giải pháp để vận động các nguồn lực xã hội, tạo nguồn quỹ để trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình học bổng dài hạn và ngắn hạn để học sinh tiếp tục đến trường.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các địa phương đã triển khai công tác xây dựng tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn tỉnh;… Qua đó, gắn kết nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong các chương trình, kế hoạch của các đơn vị. Phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đã động viên từng người dân, từng gia đình, dòng họ, từng khu dân cư; trở thành một phong trào quần chúng thực chất và ngày càng rộng khắp./.

Như Nguyệt - Hoài An

Chia sẻ bài viết