Tiếng Việt | English

17/07/2019 - 17:46

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dông, lốc xoáy tại Thủ Thừa

Chiều 17/7, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An - Hoa Thanh Niên làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các gia đình bị thiệt hại do dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Thủ Thừa.

Ông Hoa Thanh Niên (trái) thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân Phạm Thị Đắng, ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

Chiều 14/7, dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Thủ Thừa khiến 8 người bị thương, 1 người chết; làm sập hoàn toàn 5 nhà dân, 2 cơ sở sản xuất của doanh nghiệp; tốc mái 9 cơ quan, trường học và 390 nhà dân. Tổng thiệt hại 6,5 tỉ đồng.

Trao tiền hỗ trợ 3 triệu đồng cho các gia đình bị sập nhà hoàn toàn

Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời hỗ trợ 5 gia đình bị sập nhà hoàn toàn (3 triệu đồng/hộ).

Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ 2 người bị thương nặng (2,7 triệu đồng/người); thăm viếng, hỗ trợ 5,4 triệu đồng cho gia đình bà Phạm Thị Đắng (ngụ ấp 6, xã Nhị Thành) - nạn nhân tử vong do chấn thương khi dông, lốc xoáy xảy ra.

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau dông, lốc xoáy

Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng là sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua đó, chia sẻ một phần khó khăn, giúp họ vượt qua hoạn nạn./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết