Tiếng Việt | English

15/07/2019 - 16:43

Thủ Thừa: Dông, lốc xoáy làm 9 người bị thương, tài sản thiệt hại 6,5 tỉ đồng

Chiều 14/7, dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Thủ Thừa khiến 9 người bị thương; thống kê sơ bộ thiệt hại tài sản khoảng 6,5 tỉ đồng.

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại tài sản khoảng 6,5 tỉ đồng. Ảnh: Mộng Đào

Được biết, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14/7, trên địa bàn huyện Thủ Thừa có mưa to kèm theo dông, lốc xoáy làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây thiệt hại về tài sản của người dân nhất là nhà cửa, cây cối, trụ điện, trường học, trụ sở làm việc,… Thiệt hại tập trung trên địa bàn xã Nhị Thành, Tân Thành và thị trấn Thủ Thừa.

Biển báo giao thông bị ngã trên Quốc lộ 1, km 1942 - 1943. Ảnh: Đại Lâm

Mái nhà kho của Cty Nông ngư cơ Hải Hiếu, xã Nhị Thành bị đổ sập. Ảnh: Đại Lâm

Ven Quốc lộ 1, km 1942 - 1943, hai bên đường nhiều kho xưởng bị tốc mái tôn vì dông lốc.

Nhà máy xay xát Ngọc Long, xã Nhị Thành sau cơn dông chiều qua. Ảnh: Đại Lâm

Theo thông tin từ UBND huyện Thủ Thừa, dông, lốc chiều qua khiến 9 người bị thương; sập hoàn toàn 5 căn nhà dân và 2 cơ sở sản xuất, nhà kho của doanh nghiệp; sập, tốc mái một phần nhà kho - văn phòng của 1 doanh nghiệp; 9 cơ quan, trường học bị tốc mái; tốc mái một phần 390 căn nhà dân;...

Sáng 15/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - Đinh Văn Sáu cùng đoàn cán bộ huyện đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 2 hộ gia đình ở ấp Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa có nhà sập hoàn toàn do dông, lốc gây ra (mỗi hộ 4 triệu đồng) và 1 hộ bị thiệt hại nặng ở xã Nhị Thành (3 triệu đồng).

Nhân viên điện lực khắc phục hậu quả mưa dông chiều 14/7. Ảnh: Mộng Đào

Sửa chữa đường điện trung thế Đường tỉnh 818. Ảnh: Đại Lâm

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã có thiệt hại tìm biện pháp hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả. UBND huyện tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hộ có nhà sập 4 triệu đồng/hộ; thăm 2 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An và và Bệnh viện 115 (TP.HCM)

Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - Đinh Văn Sáu trao tiền hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Mộng Đào

Trước tình hình trên, lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp kịp thời triển khai công tác ứng phó các sự cố do thiên tai gây ra; đồng thời, có biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp các hộ dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Đại Lâm - Mộng Đào

Chia sẻ bài viết