Tiếng Việt | English

06/02/2023 - 20:07

Hơn 1.200 người tử vong do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Tổng số tử vong do vụ động đất mạnh 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã chính thức vượt mức 1.200 người, theo các con số của giới chức.

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, 912 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ, và có 5.383 người  khác bị thương.


Hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty.

Ông Erdogan cho biết, giới chức không thể dự báo số tử vong cao đến mức nào trong lúc hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn.

Theo ông Erdogan, hiện 45 nước đã đề nghị giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ ứng phó với hậu quả của động đất.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước của Syria thông báo hơn 320 người tử vong và hơn 1.000 người bị thương do động đất ở quốc gia Tây Á này.

Tổ chức cứu hộ Mũ Trắng cũng thông báo có hơn 147 người tử vong và hơn 340 người bị thương ở Syria trong những khu vực mà tổ chức này hoạt động. Các con số của họ có khả năng chưa được đưa vào thống kê chính thức của nhà nước Syria.

Người ta tin rằng hàng trăm người vẫn còn bị kẹt dưới đống đổ nát. Tâm chấn của vụ động đất nằm gần thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ. Địa chấn có thể cảm nhận được ở tận Síp./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Chia sẻ bài viết