Tiếng Việt | English

17/06/2020 - 16:50

Họp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 1 Long An

Ngày 17/6, Bộ CHQS tỉnh Long An tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 1 Long An (17/6/1960 -17/6/2020).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ
Gần 300 đại biểu là Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 qua các thời kỳ, lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Long An qua các thời kỳ, đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh về dự họp mặt.

​Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ôn lại truyền thống 60 năm Tiểu đoàn 1 anh hùng. Theo đó, Tiểu đoàn 1 Long An được ra đời trong cao trào toàn dân đánh giặc, giải phóng quê hương. Từ "Đại đội 1 cơ động" được thành lập ngày 17/6/1960 tại giồng ông Tưởng, Đức Huệ, đến ngày 21/01/1964, tại kinh Hội đồng Sầm, Đức Huệ, đơn vị được chính thức ra mắt mang phiên hiệu Tiểu đoàn 1 Long An.

Trải qua 2 cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Tiểu đoàn 1 Long An đã 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 15 Huân chương chiến công các loại; 4 cán bộ Tiểu đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT; 67 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng con là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 hy sinh trong kháng chiến. 

Thành tích và chiến công của Tiểu đoàn 1 đã góp phần xây dựng nên truyền thống của quê hương Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". 

Bộ tư lệnh tặng bức trướng cho Tiểu đoàn 1 Long An
Tại lễ kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Tiểu đoàn 1 Long An bức trướng thêu dòng chữ vàng truyền thống của Tiểu đoàn 1 "Điều đâu đi đó, chỉ đâu đánh đó, đánh đâu thắng đó".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đánh giá cao những thành tích mà Tiểu đoàn 1 đã đạt trong 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành; đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hơn nữa, góp phần xây dựng Tiểu đoàn 1 ngày càng vững mạnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, không ngừng cố gắng, nỗ lực trong học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Đức

Chia sẻ bài viết