Tiếng Việt | English

15/05/2019 - 16:21

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Hợp tác quốc phòng thời gian qua đã góp phần củng cố và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác cùng phát triển, qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Nguồn: Bộ Quốc phòng)
Sáng 15/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Chính phủ, nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Hợp tác quốc phòng thời gian qua đã góp phần củng cố và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác cùng phát triển, qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Đại tướng Hun Manet cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai nước quan tâm thúc đẩy.

Đại tướng Hun Manet bày tỏ tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ tốt đẹp giữa Quân đội hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, thắt chặt hơn nữa, đóng góp vào quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền vững, bảo đảm giữ vững ổn định, an ninh chính trị và phát triển của mỗi nước.

Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Hun Manet.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, qua đó góp phần duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới của hai nước, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới cần chú trọng hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực như đào tào, tập huấn, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm tham mưu, tác chiến, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu giữa lực lượng quản lý biên giới hai nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết