Tiếng Việt | English

02/05/2021 - 21:42

Huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ tăng cường lên tuyến biên giới

Ngày 02/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức Hội nghị hiệp đồng tăng cường lực lượng phòng, chống dịch Covid 19.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Kiến Tường tăng cường lên tuyến biên giới phòng chống, dịch Covid-19

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Long An điều động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Lực lượng này do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp quản lý, điều động về 36 tổ, chốt trên 6 huyện, thị xã biên giới.

Nhiệm vụ của các tổ, chốt phòng chống dịch là hỗ trợ nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc có hành vi tiếp tay, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền cho người dân trên biên giới nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid 19 để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, không lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh; vận động người dân tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.

Đại tá Trịnh Văn Xa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An khẳng định công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới rất cấp bách. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị động viên tư tưởng bộ đội xác định thực hiện tốt nhiệm vụ, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang bị, tiến hành bàn giao quân số chặt chẽ với các đơn vị biên phòng, để nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ./. 

Biện Cường

Chia sẻ bài viết