Tiếng Việt | English

05/09/2020 - 19:39

IAEA: Iran tiếp tục tăng cường kho dự trữ làm giàu urani

IAEA cho biết tính đến ngày 25/8, kho dự trữ àm giàu urani ở mức độ thấp của Iran đã đạt 2.105,4kg (22,32 ton), tăng so với mức 1.571,6kg (1,73 ton) được ghi nhận trong báo cáo gần nhất ngày 20/5.

Kỹ thuật viên Iran làm việc tại nhà máy làm giàu urani ở Isfahan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kỹ thuật viên Iran làm việc tại nhà máy làm giàu urani ở Isfahan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 4/9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran vẫn tiếp tục tăng cường kho dự trữ làm giàu urani, vi phạm giới hạn cho phép được đặt ra theo thỏa thuận hạt nhân then chốt ký kết năm 2015 giữa nước này và các cường quốc.

Trong một tài liệu bí mật gửi cho các quốc gia thành viên, IAEA cho biết tính đến ngày 25/8, kho dự trữ làm giàu urani ở mức độ thấp của Iran đã đạt 2.105,4kg (22,32 ton), tăng so với mức 1.571,6kg (1,73 ton) được ghi nhận trong báo cáo gần nhất ngày 20/5 vừa qua.

Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPA), ký kết giữa Iran với Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga - cho phép Iran giữ mức dự trữ 202,8 kg (447 ton).

Ngoài ra, IAEA cũng cho biết Iran tiếp tục tăng mức độ làm giàu urani lên 4,5%, cao hơn mức cho phép 3,67% theo JCPA.

Tuy nhiên, theo IAEA kho dự trữ nước nặng của Iran đã giảm và hiện đã về mức giới hạn cho phép của JCPA./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết