Tiếng Việt | English

05/02/2021 - 20:07

Indonesia và Malaysia kêu gọi tuân thủ luật pháp trên Biển Đông

Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Indonesia, Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin và Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo đã lên tiếng về những căng thẳng trên Biển Đông thời gian gần đây.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho biết, hai nhà lãnh đạo đã bàn về sự ổn định và an ninh của khu vực ASEAN, trong đó có Biển Đông.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng sự ổn định của khu vực bao gồm cả Biển Đông chỉ được thiết lập nếu tất cả các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có  Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)”, Tổng thống Widodo nói.


Thủ tướng Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin và Tổng thống Indonesia, Joko Widodo (phải). Nguồn: AntaraFoto

Nhất trí với quan điểm của Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin hy vọng căng thẳng trên Biển Đông hiện nay sẽ không thúc đẩy bạo lực mà sẽ được giải quyết thông qua các diễn đàn và các kênh ngoại giao. Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh, các yêu cầu hàng hải và việc giải quyết các vấn đề trên Biển Đông phải được thực hiện một cách an toàn, dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được chấp nhận rộng rãi, bao gồm cả UNCLOS 1982. Tất cả các bên cần kiềm chế và tránh các hoạt động khiêu khích cũng như quân sự hóa.

Tuyên bố của Indonesia và Malaysia được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đã ban hành Luật hải cảnh, có hiệu lực vào ngày 1/2 vừa qua, cho phép lực lượng cảnh sát biển nước này nổ súng vào tàu nước ngoài khi bị xâm nhập cái gọi là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trong cuộc gặp song phương, hai nhà lãnh đạo cũng bàn về một số vấn đề được quan tâm như hợp tác kinh tế, an ninh khu vực và nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19. Một số vấn đề song phương sẽ được Indonesia đưa ra tại cuộc họp này bao gồm việc bảo vệ công dân Indonesia tại Malaysia, hợp tác kinh tế và thương mại, các vấn đề biên giới và các thỏa thuận du lịch.

Chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng Malaysia Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin diễn ra trong hai ngày 4-5/2. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Malaysia vào tháng 3/2020./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết