Tiếng Việt | English

02/01/2018 - 17:15

Iran bắt gần 500 người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Tehran

Theo Reuters, cảnh sát Iran đã bắt giữ thêm 100 người biểu tình tại thủ đô Tehran vào ngày 01/01, trong bối cảnh cảnh sát triển khai một cuộc trấn áp mạnh mẽ nhằm vào các cuộc biểu tình chống chính phủ vốn bắt đầu từ tuần trước, nâng tổng số người bị bắt giữ từ ngày 30/12/2017 đến nay lên 450 người.


Người biểu tình phản đối các vấn đề kinh tế tại thủ đô Tehran, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn bán chính thức ILNA ngày 02/01 dẫn lời Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tehran, ông Ali Asghar Naserbakht nêu rõ: "200 người đã bị bắt giữ vào ngày 30/12/2017, 150 người bị bắt giữ vào ngày 31/12/2017 và 100 người bị bắt giữ vào ngày 01/01/2018.

Các cuộc biểu tình tại Iran đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp với hàng nghìn người tuần hành tại nhiều thị trấn và thành phố của nước này, phản đối tình trạng lạm phát và thất nghiệp tăng cao.

Trong khi đó, cũng đã có hàng nghìn người dân Iran đổ xuống các đường phố tại nhiều thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết