Tiếng Việt | English

30/08/2016 - 04:37

IS nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Iraq và Yemen

Lực lượng IS vừa công khai nhận trách nhiệm cho các vụ đánh bom tại Baghdad (Iraq) và thành phố cảng Aden (Yemen).

Các tay súng IS. (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm nay đã nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công nhằm vào đám cưới ở thị trấn Ain al-Tamr, phía tây nam thủ đô Baghdad, Iraq và nhằm vào khu trại huấn luyện binh sỹ của quân đội Yêmen ở thành phố cảng Aden, miền nam Yemen.

Tuyên bố do IS đăng tải cho biết, 4 phần tử của lực lượng khủng bố này đã sử dụng súng máy và lựu đạn tấn công một đám cưới ở thị trấn Ain al-Tamr của Iraq diễn ra vào cuối ngày hôm qua, với mục đích chống lại việc tụ tập của người Hồi giáo dòng Shiite. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 50 người thương vong.

Thị trấn Ain al-Tamr, nằm cách thành phố linh thiêng Karbala của người Hồi giáo theo dòng Shiite 50km về phía Tây và nằm ở rìa tỉnh Anbar - nơi trú ẩn lâu nay của các phần tử thánh chiến.

Trong nhiều tháng qua, quân đội chính phủ và lực lượng đồng minh chiến đấu nhằm giành lại nhiều thành phố và thị trấn chủ chốt ở tỉnh Anbar, trong bối cảnh IS tìm cách tiến đánh Baghdad sau khi kiểm soát nhiều khu vực tại tỉnh này.

Trong khi đó, một phần tử IS đã tiến hành vụ đánh bom xe nhằm vào trại huấn luyện binh sỹ của quân đội Yemen ở thành phố Aden của Yemen vào hôm nay. Vụ tấn công khiến ít nhất 60 người thiệt mạng. Thành phố cảng Aden đã chứng kiến nhiều vụ đánh bom và xả súng nhằm vào các quan chức và lực lượng an ninh nơi đây./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Chia sẻ bài viết