Tiếng Việt | English

17/11/2020 - 14:36

Khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản

Ngày 16/11/2020, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cần Đước và 3 cá nhân: Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước - Đặng Hoàng Dũng; đồng chí Lê Tấn Phong, đồng chí Phạm Minh Nhựt - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước; thưởng nóng cho Công an huyện Cần Đước 5 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ trộm

Khoảng 7 giờ, ngày 30/10/2020, anh Phạm Công Chính (SN 1987, đăng ký thường trú xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đang thi công công trình nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830, thuộc địa bàn xã Long Cang và Long Định, huyện Cần Đước thì phát hiện xe lu rung, nhãn hiệu SAKAI, biển kiểm soát 69SA-0230 đậu tại khu vực ấp 1, xã Long Cang, bị mất trộm nên đến cơ quan Công an huyện trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera, qua vài giờ điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, lúc 2 giờ 45 phút, ngày 30/10/2020, có xe ôtô loại chuyên dùng chở 1 xe lu về hướng Quốc lộ 1. Lần theo dấu vết, lực lượng điều tra phát hiện xe bị mất đang ở bãi sửa xe ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. Cơ quan điều tra thu hồi tài sản trên. Ngày 04/11/2020, Công an huyện Cần Đước mời Bàng Văn Lâm (SN 1987, thường trú ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước) làm việc. Lúc đầu, Lâm không thừa nhận hành vi trộm cắp nhưng với các chứng cứ, cuối cùng đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp xe lu, sau đó, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Qua định giá tài sản của cơ quan chức năng, chiếc xe lu trên trị giá 738.150.000 đồng./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết