Tiếng Việt | English

18/02/2016 - 16:46

Khởi tố tên lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Toán về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Thanh Toán

Ngày 17-2-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Toán, SN 1992, ngụ phường Phú Mỹ, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là 1 xe môtô hiệu SH, BKS 59V1-932.32 xảy ra tại một quán ăn trên đường Lưu Văn Tế, phường 4, TP.Tân An.

Trước đó, anh Võ Quang Đáng, SN 1993, ngụ đường Thủ Khoa Huân, phường 1, TP.Tân An đến Công an TP.Tân An tố giác bị Toán lừa đảo, chiếm đoạt xe môtô hiệu SH.

Theo anh Đáng, vào lúc 17 giờ, ngày 23/12/2015, trong lúc nhậu chung, Toán hỏi mượn xe để đi rước bạn và anh Đáng đồng ý. Tuy nhiên, Toán đã đem xe anh Đáng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, tên Toán còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt xe mô tô trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang, TP.Cần Thơ, TP.HCM và huyện Thủ Thừa, Bến Lức (Long An).

Trước đó, đối tượng này còn bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa khởi tố để tiếp tục điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt xe mô tô trên địa bàn huyện.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai dùng tên giả là Phan Thanh Nhân lừa đảo, chiếm đoạt xe của khoảng 10 người, trong đó, có nhiều vụ không rõ lai lịch của bị hại ở các tỉnh TP.HCM, Long An, Hậu Giang. Tài sản đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt là các loại xe có giá trị cao như: Suzuki Sport, Exciter, SH,…

Sau khi lừa chiếm được xe, đối tượng đến huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tiêu thụ…./.

CTV Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết