Tiếng Việt | English

11/01/2017 - 10:01

Không để tình trạng buôn lậu, hàng gian, hàng giả bùng phát dịp cuối năm

Trong năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn ra phức tạp thì cuối năm càng dễ bùng phát mạnh hơn nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng.


Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra tại một cửa hàng buôn bán thuốc lá. Ảnh: Lê Đức

Hơn 4.000 vụ vi phạm trong năm 2016

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tình hình buôn lậu qua biên giới của tỉnh trong năm 2016 diễn ra khá phức tạp, hàng hóa buôn lậu chủ yếu là thuốc lá điếu nhập lậu và đường cát. Địa bàn diễn ra buôn lậu phức tạp nhất vẫn là huyện biên giới Đức Huệ và địa bàn trung chuyển - huyện Đức Hòa. Đặc biệt, trên các khu vực thuộc địa bàn giáp ranh giữa Long An - Tây Ninh và Long An - TP.HCM luôn hình thành nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu có tổ chức.

Gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về nhãn hàng hóa, về hóa đơn chứng từ,... vẫn còn xảy ra. Phương thức, thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi, khó phát hiện, tính chất, quy mô ngày càng lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người tiêu dùng, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, năm 2016, các lực lượng chức năng và địa phương trong tỉnh tổ chức kiểm tra hơn 16.600 vụ, phát hiện hơn 4.000 vụ vi phạm. Trong các vụ vi phạm thì kinh doanh, vận chuyển hàng lậu hơn 2.200 vụ, hàng kém chất lượng 21 vụ, hàng giả 24 vụ và gian lận thương mại gần 1.800 vụ. Từ những vi phạm này, ngành chức năng ra quyết định xử phạt, bán hàng tịch thu, truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước hơn 95,2 tỉ đồng.


Vào dịp cuối năm, lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra, khảo sát hàng hóa bán trên thị trường

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm dịp cuối năm

Ngày 15-11-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được ký ban hành Kế hoạch 4720 về thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2017.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Đồng thời yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm.

Từ chỉ đạo trên, Sở Công Thương, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,... và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng kế hoạch thực hiện riêng. Đi cùng với tuyên truyền, vận động thì việc kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường, nhất là ở các địa bàn biên giới, lực lượng công an, biên phòng bố trí thêm lực lượng, các chốt chặn ở cả đường bộ lẫn đường thủy để kiểm tra, xử lý, bắt buôn lậu.

Thiếu tá Võ Thanh Tùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm, đồn bố trí thêm 8 tổ kiểm soát lưu động chống buôn lậu ở địa bàn 2 xã Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây. Ngoài ra, đồn tổ chức 4 đợt tuyên truyền cho hơn 200 người dân sống cặp tuyến biên giới về việc phòng, chống, không tiếp tay cho buôn lậu. Đồn cũng trực tiếp gặp gỡ, vận động 16 người không được tiếp tay cho buôn lậu. Với nhiều biện pháp như trên, tình hình buôn lậu thời điểm này giảm 80% và chỉ hoạt động nhỏ, lẻ, lén lút vào ban đêm”.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình các địa bàn, luồng tuyến trọng điểm buôn lậu; đồng thời xác lập các chuyên án, kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt phá những đường dây, ổ nhóm buôn lậu; chỉ đạo công an các địa phương cùng chính quyền phối hợp tốt các lực lượng khác trong công tác phòng, chống, bắt giữ buôn lậu, gian lận thương mại.

“Lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới và nội địa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các điểm kinh doanh thuốc lá lậu” - ông Nguyễn Anh Việt - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết.

Với nhiều biện pháp đồng bộ của các ngành, địa phương, từ khi thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh đến nay, các ngành chức năng, địa phương kiểm tra hơn 5.500 vụ, phát hiện hơn 900 vụ vi phạm và xử phạt, bán hàng tịch thu, truy thu thuế nộp ngân sách hơn 20,6 tỉ đồng. Trong đó, buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu 450 vụ (nổi cộm vẫn là thuốc lá lậu); gian lận thương mại gần 500 vụ (chủ yếu trong lĩnh vực hải quan, thuế và hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ).

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Long An (phụ trách 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ) - Nguyễn Văn Sâm cho biết, ngày 5/1/2017, đội kiểm tra, phát hiện 213kg bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto tại Cửa hàng tạp hóa Khánh Uyên, ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa do ông Nguyễn Thanh Kha làm chủ.

Ngay khi phát hiện, đoàn kiểm tra niêm phong và tạm giữ số hàng trên để xử lý. Với vi phạm này, chủ cửa hàng sẽ bị xử phạt hành chính khoảng 15 triệu đồng. Cửa hàng tạp hóa này nằm gần Khu công nghiệp Tân Đức. Qua tìm hiểu ban đầu, khả năng chủ cửa hàng nhập số hàng này về để bán cho công nhân vào dịp tết hoặc bán cho các công ty ở các khu, cụm công nghiệp làm quà tết cho công nhân.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 (phụ trách địa bàn TP.Tân An) - Nguyễn Hùng Tuyên cho biết: “Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào dịp tết, từ giữa tháng 11 đến nay, đội tiến hành kiểm tra 22 vụ, phát hiện 14 vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt gần 60 triệu đồng”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết