Tiếng Việt | English

14/08/2025 - 12:45

Không nên chủ quan với bệnh sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang vào cao điểm. Từ đầu tháng 7/2025, số ca mắc tăng vọt, trong đó có rất nhiều ca SXH ở người lớn. Ngành Y tế tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không nên chủ quan, bởi nguy cơ bùng phát dịch SXH vẫn luôn tiềm ẩn trong cộng đồng.

Ngày càng có nhiều người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết

Những tuần gần đây, mỗi ngày, Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tây Ninh tiếp nhận từ 5-10 ca dương tính với SXH. Bác sĩ (BS) Chuyên khoa I Nguyễn Thị Kim Tuyền cho biết: Số ca bệnh đang tăng cao, cùng với đó, ca bệnh nhi bị nặng cũng nhiều hơn trước.

Chị N.T.T.B., nhà ở phường Ninh Thạnh, có con đang điều trị tại Khoa Nhi, chia sẻ, những ngày đầu con chỉ sốt nhẹ, chị không nghĩ con bị bệnh SXH vì xung quanh không có ai mắc bệnh. Đến khi bé sốt cao, tay chân bị đau nhức, chị mới đưa bé vào bệnh viện. “Thấy con sốt, ăn uống xong đều nôn ra hết nên tôi rất lo lắng. BS yêu cầu người nhà chuẩn bị, rất có khả năng phải chuyển bé lên tuyến trên. May là con đã vượt qua được và đang hồi phục tốt” - chị B. chia sẻ thêm.

Với tâm lý chủ quan, cho rằng người lớn hiếm khi bị SXH, anh L.H.A. (28 tuổi, ngụ phường Long An) đã tự mua thuốc uống khi bị sốt. Sau 2 ngày uống thuốc, anh vẫn bị sốt cao, lại thêm triệu chứng chóng mặt, khó thở. Khi đến khám tại BVĐK Long An, anh được yêu cầu phải nhập viện ngay do mắc SXH.

BS Chuyên khoa I Đặng Anh Tuấn - Trưởng khoa Nhiễm, BVĐK Long An, thông tin, từ đầu tháng 7 đến nay, Khoa Nhiễm tiếp nhận điều trị ca bệnh SXH tăng vọt so với những tháng trước đó. Cao điểm, có 26 ca SXH, chiếm hơn một nửa tổng số ca bệnh đang điều trị tại Khoa. Đặc biệt, 7 tháng của năm 2025, trong số 298 ca SXH nhập viện tại BVĐK Long An, có đến 197 ca bệnh là người lớn, gần gấp đôi số bệnh nhi bị SXH. “SXH ở người lớn thường nặng hơn ở trẻ em, nhất là người lớn tuổi có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch,...” - BS Đặng Anh Tuấn cho biết.

SXH từng được xem là bệnh theo mùa, tuy nhiên, những năm gần đây đã lưu hành quanh năm. Năm 2025 được ngành Y tế nhận định có thể rơi vào chu kỳ bùng phát dịch. Ghi nhận từ đầu năm 2025 đến ngày 03/8, toàn tỉnh có 4.563 ca SXH, tăng 3,9 lần so cùng kỳ năm 2024. Dù không có ca tử vong nhưng số ca nặng là 118 trường hợp, tăng 4,7 lần so cùng kỳ năm 2024. Riêng tuần thứ 31 của năm 2025, tỉnh có 218 ca SXH. Số ca mắc 4 tuần gần nhất tăng 35% so với số ca mắc 4 tuần trước đó. Các địa phương ghi nhận nhiều ca SXH là: Đức Hòa, Trảng Bàng, Cần Giuộc, Bến Lức và Tân Châu.

Trước tình hình bệnh SXH diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh giám sát công tác phòng, chống SXH tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh, đi thực địa ở các xã: Nhơn Hòa Lập, Tầm Vu và Vĩnh Công. Kết quả thực địa cho thấy, chỉ số côn trùng còn cao, nhất là ở các vật dụng quanh nhà có chứa nước.

BS Chuyên khoa II Huỳnh Hữu Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, khuyến cáo: Từ nay đến cuối năm, tình hình bệnh SXH vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân không nên chủ quan. Dù đã tiêm vắc-xin phòng bệnh nhưng người dân vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống SXH tại nhà bằng cách diệt lăng quăng, loại bỏ các vật chứa nước để muỗi vằn không có nơi đẻ trứng; phòng trừ muỗi; đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà nếu bị sốt; khi phát hiện địa điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng gây bệnh SXH, người dân cần báo ngay với cơ sở y tế để được kịp thời xử lý./.

Yến Mai

Chia sẻ bài viết