Tiếng Việt | English

05/05/2020 - 19:55

Kiên Giang tăng tốt trong thu nhập xuất khẩu bốn tháng

Tỉnh Kiên Giang phía nam đã đạt được mức tăng 23,6% trong doanh thu xuất khẩu trong bốn tháng đầu năm nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hình ảnh minh họa (Ảnh: TTXVN)

Hình ảnh minh họa (Ảnh: TTXVN) 

Tỉnh đã kiếm được hơn 205 triệu USD trong giai đoạn xuất khẩu hơn 111.750 tấn gạo, hơn 11.600 tấn thủy sản đông lạnh, 2,8 triệu đôi giày da, trong số những loại khác.

Thống kê cho thấy hơn 40 doanh nghiệp địa phương tham gia xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa đến 38 thị trường trên thế giới.

Các thị trường chính của gạo Kiên Giang là Ghana, Trung Quốc và Đông Timor, trong khi thị trường thủy sản địa phương là Hàn Quốc và Nhật Bản, và những người mua giày da chính là Hồng Kông (Trung Quốc) và Mexico. 

Chính quyền tỉnh đã theo sát tình hình xuất khẩu để giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh cho các nhà xuất khẩu địa phương.

Tỉnh cũng đã làm việc để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và thủy sản an toàn và bền vững , do đó đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. /.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết