Tiếng Việt | English

10/11/2023 - 14:47

Kiên quyết xử lý nghiêm 'tín dụng đen'  

Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” hiện nay đã được kiềm chế nhiều, không còn hoạt động công khai.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị trực tuyếnChủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị trực tuyến

Ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" (gọi tắt Chỉ thị số 12).

Thực hiện Chỉ thị số 12, các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo các phương thức, thủ đoạn hoạt động cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, hậu quả của “tín dụng đen”.

Từ đó, khuyến cáo người dân không cầm cố tài sản với mục đích không rõ ràng; không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 12, các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền được gần 3.600 cuộc có gần 144.000 người dự; tuyên truyền thông qua tiếng loa an ninh trật tự lưu động trên 21.000 lượt; gần 19.000 tờ rơi tuyên truyền, gần 13.000 bản tin, hình ảnh Infographic, thu file âm thanh, đề cương, trên nhóm “Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm”,...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp tháo gỡ, tiêu hủy, quét vôi, sơn các thông tin quảng cáo về các hoạt động cho vay trái phép được phát tán tại các địa điểm công cộng làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị số 12, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng công an các cấp đã đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Công an chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Lực lượng công an các cấp đã khởi tố 1 vụ án, 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; xử lý hành chính 27 vụ, 51 đối tượng, chủ yếu về các hành vi như dán quảng cáo nơi công cộng có nội dung cho vay tín dụng; phát tờ rơi quảng cáo.

Theo đánh giá, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đã được kiềm chế, không còn hoạt động công khai. Từ đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo trong nhân dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê để phòng, tránh. Lực lượng chức năng cần nắm chắc, sát địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là kiểm tra lưu kiểm tra các dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin về triển khai thực hiện công tác phòng, chống "tín dụng đen" trong công nhân, người lao động

Theo ông Nguyễn Văn Út, công tác đấu tranh với các hoạt động “tín dụng đen” vẫn gặp những khó khăn nên phải có sự phối hợp, vào cuộc chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì phải cùng bàn bạc, tìm giải pháp để thực hiện.

Hoạt động “tín dụng đen” gây ra nhiều hệ lụy, gây mất an ninh trật tự nên công tác phòng, chống “tín dụng đen” tuyệt đối không lơ là mà phải được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe, cảnh tỉnh./.

Lê Đức - Hoàng Tuân 

Chia sẻ bài viết