Tiếng Việt | English

20/06/2018 - 06:28

Lật tàu du lịch ở Indonesia khiến 95 người thương vong

Ngày 19/6, giới chức Indonesia cho biết, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 94 người được thông báo mất tích trong vụ lật tàu ở hồ Toba.

Ngày 19/6, giới chức Indonesia cho biết, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và vẫn còn 94 người được thông báo mất tích trong vụ lật tàu du lịch trên hồ Toba, Bắc Sumatra phía Tây nước này, xảy ra trước đó 1 ngày.

Mọi hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương với đội ngũ 7 tàu và hơn 100 nhân viên cứu hộ.

Hồ Toba là hồ lớn nhất ở Indonesia và là một trong những hồ nước sâu nhất thế giới. Ảnh: abc.net.au

Hồ Toba là hồ lớn nhất ở Indonesia và là một trong những hồ nước sâu nhất thế giới. Ảnh: abc.net.au

Cảnh sát Indonesia lo ngại, số người mất tích có thể tiếp tục tăng lên khi nhiều người vẫn đang thông báo sự mất tích của các thành viên trong gia đình.

Đến thời điểm hiện tại 18 người đã được cứu sống. Một số nguồn tin khác cho biết, số người được cứu sống cao hơn, là 19 người.

Chiếc tàu du lịch bị chìm lúc 17h30' ngày 18/6 (theo giờ Indonesia, Việt Nam) khi rời cảng Simanindo ở quận Samosir và đang cách điểm đến Tigaras Parapat quận Simalungun khoảng 1,6 km.

Theo giới chức Indonesia, công tác cứu hộ đang diễn ra ở phạm vi mở rộng cách hiện trường vụ việc 2 km, nhưng đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Hầu hết các nạn nhân là du khách đi du lịch trong mùa Lễ Tết A Eid Al Fitr của người Hồi giáo./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết