Tiếng Việt | English

03/09/2020 - 18:59

Liban: Còn nhiều chất nổ được lưu trữ tại cảng Beirut

Tân giám đốc cảng Beirut của Liban, ông Bassem Al-Kaissi ngày 3/9 cho biết, cảng này vẫn còn lưu trữ các hóa chất có thể phát nổ.

Cảnh tàn phá sau vụ nổ tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh tàn phá sau vụ nổ tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trang mạng Elnashra đưa tin, tân giám đốc cảng Beirut của Liban, ông Bassem Al-Kaissi ngày 3/9 cho biết, cảng này vẫn còn lưu trữ các hóa chất có thể phát nổ.

Ông Al-Kaissi nói: "Cơ quan hải quan phải buộc các công ty vận tải tái xuất khẩu những chất này. Trong khi đó, tôi sẽ nộp đơn khiếu nại những cá nhân giấu tên liên quan đến vụ việc này vào ngày 7/9."

Ông cũng cho hay đã gửi đề nghị đến các cơ quan hữu quan về vấn đề này.

Việc lưu trữ 2.700 tấn ammonium nitrate và các hóa chất khác tại cảng Beirut đã gây ra 2 vụ nổ kinh hoàng hôm 4/8, khiến khoảng 190 người thiệt mạng và 6.500 người khác bị thương.

Một số đối tượng đã bị bắt giữ sau khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ nổ.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được sáng tỏ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết