Tiếng Việt | English

25/12/2022 - 16:48

Liên tiếp bắt giữ tàu chở dầu không rõ nguồn gốc ở vùng biển Tây Nam

Hai tàu vỏ gỗ số hiệu KG 93835 TS và TG 91138 TS chở tổng cộng 130.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc đã bị Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ.


Đoàn Trinh sát số 2 kiểm tra tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai tàu chở dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 24/12, tại khu vực biển cách Tây Nam Phú Quốc 45 hải lý, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu KG 93835 TS có dấu hiệu vi phạm.

Trên tàu có 4 thuyền viên do ông Hồ Hoàng Anh Vũ (sinh năm 1969, thường trú phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng; chủ tàu là ông Hồ Văn Dũng (trú tại Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Qua kiểm tra ban đầu, theo lời khai của thuyền trưởng Hồ Hoàng Anh Vũ, trên tàu KG 93835 TS đang chở khoảng 60.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, không chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu.

Đến 11 giờ ngày 25/12, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 đã dẫn tàu vi phạm về cảng Hải đội 401 (phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) tiến hành các thủ tục bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 21/12, tại khu vực biển cách Tây Nam Hòn Thơm, Phú Quốc 56 hải lý, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu TG 91138 TS có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra ban đầu, tàu TG 91138 TS có 5 thuyền viên do Lê Minh Nhật (sinh năm 1989, trú tại Khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng; chủ tàu là bà Dương Thị Bé Duyên (trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu TG 91138 TS đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu. Thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Vụ việc được Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 lập biên bản ban đầu và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật./.

Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết