Tiếng Việt | English

06/06/2022 - 11:14

Lĩnh án 15 năm tù vì trộm xe lu

Tòa án nhân dân tỉnh Long An vừa đưa ra xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Bành Văn Lâm (35 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Lâm là đối tượng liều lĩnh trộm chiếc xe lu tại công trường thi công Đường tỉnh (ĐT) 830 từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29/10/2020, Lâm điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 53P9 - 0158 lưu thông trên ĐT830 từ huyện Bến Lức về Cần Đước thì nhìn thấy chiếc xe lu rung hiệu SAKAI của Công ty Quang Tiền đậu bên lề ĐT830, không người trông coi. Lâm lấy chiếc chìa khóa có sẵn trong chùm chìa khóa xe máy mở được công tắc khóa xe lu. Chìa khóa này Lâm có được trong lúc đi làm công trình. Mở được khóa xe lu, Lâm điều khiển xe đến khu vực ngã tư Long Cang, huyện Cần Đước, cách vị trí ban đầu khoảng 200m. Sau đó, Lâm quay lại lấy xe môtô chạy đến khu vực ngã tư Long Kim để thuê xe chở chiếc xe lu đi cất giấu. Tại đây, Lâm gặp một người điều khiển xe thớt đậu bên lề đường và thỏa thuận chở chiếc xe lu đến khu vực gần cầu Mỹ Lợi, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, với giá 2 triệu đồng.

Chiếc xe lu tang vật trong vụ án (Ảnh: Thúy Phượng)

Đến 9 giờ ngày 30/10/2020, Lâm gọi điện thoại cho bạn là Lê Đình Hoài (trước đây làm chung công trình) để nhờ giới thiệu người mua xe lu và hứa sẽ cho tiền hoa hồng. Sau đó, Hoài giới thiệu ông Trần Mạnh Hùng (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mua xe của Lâm. Lâm và ông Hùng thỏa thuận mua bán xe lu với giá 150 triệu đồng. Ngày 31/10/2020, ông Hùng cho xe đến chở chiếc xe lu về bãi xe trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM và thanh toán tiền cho Lâm. Sau khi bán được xe, Lâm dùng số tiền này trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Về phía Công ty Quang Tiền, sau khi phát hiện mất xe đã trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Lâm là người gây ra vụ trộm cắp táo tợn. Ngày 04/11/2020, Lâm đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Theo biên bản định giá tài sản, chiếc xe lu rung trị giá trên 730 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi phạm tội của Lâm nguy hiểm, tài sản phạm tội có giá trị lớn. Bị cáo Bành Văn Lâm từng bị kết án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản và được tha tù trước thời hạn 2 năm 7 tháng 19 ngày vào năm 2018. Tuy nhiên, trong thời gian thử thách, bị cáo tiếp tục tái phạm với hành vi phạm tội tương tự.

Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Bành Văn Lâm mức án 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt của bản án này và 2 năm 7 tháng 19 ngày của bản án trước đó, bị cáo Bành Văn Lâm phải chịu mức án 17 năm 7 tháng 19 ngày./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết