Tiếng Việt | English

01/01/2019 - 16:23

Long An: 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch xảy ra 5 vụ TNGT, 2 người chết

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (29/12/2018-01/01/2019) trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 2 người, bị thương 5 người.

Trong đó, huyện Bến Lức xảy ra 2 vụ làm 1 người chết, 2 người bị thương; huyện Tân Thạnh xảy ra 1 vụ làm 1 người chết; TP.Tân An 1 vụ, 1 người bị thương; huyện Thủ Thừa 1 vụ, 2 người bị thương.

So với cùng kỳ 2018, số vụ tăng 3; số người chết không tăng, không giảm; số người bị thương tăng 4 người.

Lực lượng chức năng phát hiện 262 trường hợp vi phạm, phạt 266 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 12 trường hợp. Riêng đường thủy nội địa phát hiện 3 trường hợp vi phạm, phạt 7,5 triệu đồng.

Phương tiện lưu thông qua Trạm thu phí Lợi Bình Nhơn

Ngày 01/01/2019, Trạm thu phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương chính thức xả trạm, không thu phí phương tiện lên xuống đường cao tốc. Anh Huy - nhân viên Trạm thu phí Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An cho biết: “Trong ngày 01/01, nhiều tài xế qua trạm vẫn chưa biết được miễn phí do đó Ban Giám đốc chỉ đạo chúng tôi thường xuyên nhắc nhở lái xe để không xảy ra ùn ứ giao thông.”

Được biết, trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương tại km 34-35 xảy ra hư hỏng mặt đường nên đơn vị quản lý đường cao tốc sẽ duy tu, sửa chữa.

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Văn Tạo cho biết, trong thời gian nghỉ lễ, lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ N2 và Quốc lộ 62 qua địa bàn huyện rất đông nhưng được chuẩn bị từ trước nên tình hình trật tự, ATGT bảo đảm.

Trung tá Lê Minh Tân - Đội trưởng Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động Công an TP.Tân An cho biết, tình hình trật tự, ATGT trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 62 và tuyến tránh TP.Tân An được bảo đảm ổn định và thông suốt./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết