Tiếng Việt | English

27/06/2016 - 15:29

Long An: Bắt quả tang đối tượng trộm 3,5 lượng vàng

Lợi dụng tiệm vàng không người trông coi, Cương cạy cửa tủ lấy một mâm đựng vàng. Vừa định tẩu thoát thì Cương bị chủ tiệm phát hiện.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương (SN 1994), ngụ ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về tội trộm cắp tài sản. 

Đối tượng Phạm Văn Cương và hiện trường vụ án

Vào khoảng 12 giờ, ngày 14/6/2016, Cương thuê xe hon da ôm đi đến thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để mượn tiền. Đến ngã tư Hậu Nghĩa, Cương xuống xe đi bộ vào chợ Bàu Trai. Khi đi ngang tiệm vàng Kim Huệ, thuộc Ô 3, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, thấy không người trông coi, Cương vào tiệm, cạy cửa tủ kính lấy một mâm đựng vàng bên trong có 32 chiếc vòng vàng 18K (6,1 tuổi, trọng lượng 3,5 lượng).

Anh Nguyễn Phú Quý (chủ tiệm vàng), từ phía sau nhà đi lên phát hiện truy hô và bắt giữ Cương cùng tang vật, giao cơ quan công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận, do cần tiền mua xe máy mới nên lợi dụng lúc tiệm vàng không người trông coi, tủ đựng vàng có chìa khóa cấm sẵn trong ổ khóa nên vào lấy cắp.

Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, số vàng trên trị giá hơn 77 triệu đồng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết