Tiếng Việt | English

19/07/2016 - 21:37

Long An: Cải tạo, chỉnh trang Khu Du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập

Sau thời gian khai thác du lịch tạm thời chưa hiệu quả, hiện nay, Khu Du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có đơn vị tiếp nhận đầu tư khai thác. Dự án này do Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái làm chủ đầu tư với mức vốn gần 325 tỉ đồng.

Khu Du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập. Ảnh: InternetGần 1 tháng nay, đơn vị chủ đầu tư ráo riết dọn dẹp vệ sinh và thực hiện xây mới, cải tạo chỉnh trang một số hạng mục đã xuống cấp gồm nạo vét ao, sửa chữa khu nhà thủy tạ để phục vụ hoạt động vui chơi giải trí như đạp vịt, nuôi chá chép Nhật. Hạng mục này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9/2016.

Chủ đầu tư sẽ xây dựng khu hành chính có 26 phòng, xây khách sạn 9 tầng với số lượng 36 phòng thay thế khu đài cao 38m trong khu sinh thái. Ngoài ra, tuyến đê bao dài 3,6km cũng được sửa chữa nhằm phục vụ đi xe điện, xe đạp đôi cho du khách... Trên con đường đan xuyên rừng tràm, cứ 200m sẽ xây một chòi dừng chân nghỉ ngơi thay vì có 2 chòi như hiện nay.


Khu nhà thủy tạ đang được nạo vét, sửa chữa phục vụ các dịch vụ vui chơi, giải trí

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An – Trần Văn Hửng, việc nhà đầu tư bắt đầu khai thác như hiện nay là một tín hiệu vui để phát triển du lịch Long An nói chung, Khu Du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập nói riêng. Hiện nay, dù chủ đầu tư đang chỉnh trang nhưng vẫn phục vụ khách tham quan du lịch. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2016, Khu sinh thái Làng nổi Tân Lập thu hút 5.000 lượt du khách ./.

Thuỳ Hương

Chia sẻ bài viết
  • có nơi để đi xả stress rồi.

    Cao Ngọc Khánh Vy - Cách đây 8 năm