Tiếng Việt | English

02/08/2017 - 14:32

Phó Cục trưởng Cục Trẻ em - Nguyễn Thị Nga:

Long An cần có biện pháp ngăn chặn bạo lực và xâm hại trẻ em

Đoàn công tác Cục Trẻ em (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) do Phó Cục trưởng - Nguyễn Thị Nga làm trưởng đoàn vừa có cuộc làm việc với tỉnh Long An về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Phó Cục trưởng Cục Trẻ em – Nguyễn Thị Nga (thứ 2 từ trái qua) làm việc tại tỉnh Long An

Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Long An.

Hiện tại, toàn tỉnh có 212 trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi; 610 trẻ bị khuyết tật nặng; 145 trẻ có cha mẹ thuộc diện đơn thân,...

Thời gian qua, Long An thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng; thăm và tặng trên 11.600 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 15 huyện, thị xã, thành phố, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật,… nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền gần 3,5 tỉ đồng; hỗ trợ đột xuất cho 20 trẻ em bị bệnh hiểm nghèo thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 60 triệu đồng; hỗ trợ phẫu thuật tim cho 38 em bị bệnh tim bẩm sinh với số tiền gần 1,6 tỉ đồng,…

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, công tác quản lý, cập nhật, thu thập thông tin về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đôi lúc chưa kịp thời, nhất là trẻ em bị xâm hại tình dục; nguồn ngân sách phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em các cấp còn hạn chế,…

Trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc và bảo vệ

Phó Cục trưởng Cục Trẻ em - Nguyễn Thị Nga cho rằng: Long An là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là bảo đảm các quyền trẻ em. Tuy nhiên, tỉnh cần có nhiều giải pháp ngăn chặn bạo lực và xâm hại trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệc, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng,… Ngoài ra, địa phương cần tiếp tục quan tâm đến những trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật; tích cực tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết