Tiếng Việt | English

10/08/2016 - 19:11

Long An: Có 15 hồ sơ hoàn thiện tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần IV

Ban tổ chức còn tiếp tục nhận hồ sơ về giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của nông dân đến hết tháng 8/2016…

Tính đến thời điểm này, Ban Tổ chức Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật của nhà nông" lần thứ IV năm 2015 - 2016 nhận được 15 hồ sơ hoàn thiện về giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của nông dân 15 huyện, thị xã và TP.Tân An.

Vẫn còn 21 hồ sơ khác chưa hoàn thiện, các "Nhà sáng chế" đang gặp khó khăn trong khâu trình bày ý tưởng, nguyên lý hoạt động của sản phẩm mình tạo ra, Hội Nông dân tỉnh - đơn vị thường trực tổ chức Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật của nhà nông" đang cử cán bộ chuyên môn đến tận các gia đình có đăng ký tham gia Hội thi để giúp nông dân tháo gỡ khó khăn.


Ông Trần Minh Đoán – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (bìa trái) kiểm tra máy gieo hạt bắp của ông Võ Văn Út, ấp Tân Hoà, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà

Ban Tổ chức cho biết: Từ ngày 9/8/2016 đến giữa tháng 9/2016, Hội Nông dân tỉnh cử cán bộ Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân phối hợp với Hội Nông dân các huyện đến nhà nông dân có sáng kiến kỹ thuật tham gia Hội thi để nghe nông dân giới thiệu về các sản phẩm mình chế tạo được và giải đáp những khó khăn về trình tự, thủ tục, cách thức tham gia Hội thi nhằm khuyến khích nhiều nông dân đến với Hội thi hơn.

Năm nay, cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và 4 giải khen thưởng các đơn vị xuất sắc. Các giải pháp đạt giải cao sẽ được tuyển chọn để hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

Ban Tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ đến hết tháng 8/2016. Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới./.

Mỹ Yến

Chia sẻ bài viết