Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 10:16

Long An: Đón 30 bộ hài cốt liệt sĩ về với quê hương

Đại tá Nguyễn Tấn Đảo-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Đội K73

Qua 2 đợt của giai đoạn 14 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam (QTNVN) hy sinh trên đất bạn Campuchia, Đội K73 Long An đã cất bốc, đưa về nước 30 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó 1 bộ có tên và địa chỉ: Liệt sĩ Trần Thị Đỡ - y tá đơn vị Đoàn an dưỡng tỉnh đội Tây Ninh, hy sinh 12-1972, quê quán Bàu Tràm - An Ninh - Trảng Bàng - Tây Ninh. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ của đội trong giai đoạn này là tỉnh Svay Rieng. Hiện là mùa khô, thời tiết khắc nghiệt cùng với thông tin mộ chí ít ỏi và địa hình thay đổi, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội, nhưng với sự quyết tâm và trách nhiệm, chiến sĩ Đội K73 đã khắc phục khó khăn, tập trung khảo sát, phân tích nguồn tin, cùng với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân nước bạn, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua 14 giai đoạn, đến nay, đội đã quy tập được 2.036 hài cốt liệt sĩ QTNVN và 9 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước.

Đón đoàn tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đại tá Nguyễn Tấn Đảo-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao và biểu dương tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Đội K73 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ QTNVN. Trở về nước, đội tiếp tục xây dựng, củng cố đơn vị, giáo dục huấn luyện bộ đội bảo đảm nội dung, chương trình, thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Bên cạnh đó, Đội K73 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo nguồn tin của huyện Tân Thạnh, Đức Hòa, Thủ Thừa…/.

Thùy Trang 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích