Tiếng Việt | English

29/08/2016 - 16:17

Long An khởi tố 10 đối tượng trong 2 chuyên án cờ bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự; khởi tố 9 đối tượng về tội đánh bạc, 1 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc.

Qua nguồn tin của nhân dân, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phát hiện 5 nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền trong mùa giải bóng đá Euro 2016 trên địa bàn các xã: Tân Thành, Tân Ninh, Hậu Thạnh Đông, Tân Lập, Nhơn Hòa Lập, Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.


Các đối tượng cá độ trong 2 chuyên án

Từ tình hình trên, Công an huyện Tân Thạnh xác lập 2 chuyên án để đấu tranh làm rõ hoạt động phạm tội của các đối tượng. Nhờ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Thạnh làm rõ quy mô, tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong 2 chuyên án.

Cụ thể, ngày 27/6/2016, đồng loạt 5 mũi trinh sát của Công an huyện Tân Thạnh tấn công vào 5 tụ điểm trọng yếu của đường dây cá độ bóng đá mùa Euro năm 2016 và cúp Nam Mỹ gồm: thị trấn Tân Thạnh, xã Tân Hòa, Tân Thành, Nhơn Hòa Lập và xã Tân Lập. Cơ quan chức năng bắt và điều tra làm rõ 52 đối tượng tham gia cá cược bóng đá trong trận đấu chung kết cúp Nam Mỹ giữa đội tuyển Argentina và Chile.

Tại hiện trường, Công an huyện Tân Thạnh thu giữ: 9 xe mô tô, 34 điện thoại di động, tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Qua điều tra, khai thác mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định khởi tố 4 vụ án hình sự, 8 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; xử phạt vi phạm hành chính 44 đối tượng.


Tang vật được thu giữ

Điển hình, vụ thứ nhất: Đối tượng Tạ Văn Phụng (SN 1972), ngụ ấp Kinh Nhà Thờ, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức cho các đối tượng tham gia gồm: Phạm Ngọc Minh (SN 1985); Nguyễn Trương Hoài Phong (SN 1985); Nguyễn Hoàng An (SN 1981); Nguyễn Duy Hùng (SN 1973); Bùi Trùng Tín (Tề Thiên, SN 1988); Trương Thành Long (SN 1968); Lê Văn Lợi (SN 1973) cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cá cược là 138 triệu đồng.

Vụ thứ hai: Đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1973), ngụ ấp Tây Nam, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức cho các đối tượng tham gia gồm: Huỳnh Văn Tiến (SN 1975), Lê Văn Đăng (Tí, SN 1985), Trần Văn Nhanh (SN 1965); Nguyễn Văn Mum (SN 1972); Nguyễn Tân Sơn (SN 1979); Nguyễn Ngọc Lai (SN 1982) cùng ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tổng sổ tiền các đổi tượng dùng để cá cược là 37 triệu đồng.

Vụ thứ ba: Đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1970), ngụ ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức cho các đối tượng tham gia gồm: Võ Thanh Liêm (SN 1970); Bùi Đức Chinh (SN 1974); Phan Thanh Lạc (SN 1966); Nguyễn Văn Triều (SN 1977); Dương Hoài Hận (SN 1981), cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cá cược là 57 triệu đồng.

Vụ thứ tư: Âu Hoàng Thụ (SN 1978) ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức cho các đối tượng tham gia gồm: Trần Văn Ngoan (SN 1970); Lê Văn Thế (SN 1974); Nguyễn Văn Nam (SN 1974); Trần Tường Duy (SN 1977), cùng ngụ xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cá cược là 48,5 triệu đồng.

Đến ngày 13/7/2016, Công an huyện Tân Thạnh tiếp tục triệt phá thành công chuyên án, làm rõ 18 đối tượng tham gia cá cược bóng đá với số tiền cá cược trên 70 triệu đồng. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 2 máy tính xách tay, 17 điện thoại di động các loại.

Qua 2 chuyên án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự; khởi tố 9 đối tượng về tội đánh bạc, 1 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc. Đồng thời, xử phạt vi phạm hình chính 61 đối tượng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh đang tích cực điều tra, sớm kết thúc hồ sơ, chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các đối tượng trên theo quy định của pháp luật./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết