Tiếng Việt | English

24/02/2020 - 21:10

Long An: Lực lượng 389 tịch thu trên 367.000 gói thuốc lá lậu trong 2 tháng đầu năm 2020

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế giảm. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu trong tháng vẫn là thuốc lá điếu.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ thuốc lá điếu nhập lậu

Theo đó, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2020, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh bắt giữ, tịch thu trên 367.000 gói thuốc lá các loại. Trong đó, tháng 2, các lực lượng bắt giữ, tịch thu trên 98.000 gói.

Phương thức thủ đoạn hoạt động, đối tượng buôn lậu vẫn là sử dụng xe ô tô loại 4 chỗ đến 7 chỗ để vận chuyển thuốc lá ngoại. Các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm từ 21 giờ đến 3 giờ sáng. Trong quá trình hoạt động luôn cho người bám theo các lực lượng chống buôn lậu hoặc sử dụng phương tiện để cản địa khi bị phát hiện.

Mặt hàng nhập lậu chủ yếu trong tháng vẫn là thuốc lá điếu

Các vụ việc điển hình như sau. Ngày 11/02, tại khu vực ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ bắt giữ phương tiện biển kiểm soát 51H-714.19 vận chuyển 8.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong đó, có 6.600 gói nhãn hiệu Jet, 1.200 gói nhãn hiệu Hero và 500 gói nhãn hiệu 555. Khi phát hiện lực lượng chốt chặn, đối tượng bỏ lại tang vật, phương tiện vi phạm. Hiện vụ việc được Công an huyện Đức Huệ xác minh, làm rõ.

Ngày 14/02, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ tiếp tục phát hiện, bắt giữ 2 xe mô tô vận huyển thuốc lá điếu trên Đường tỉnh 822, thuộc khu vực khu phố 1, thị trấn Đông Thành. Tang vật tạm giữ gồm 3.500 gói thuốc lá ngoại và 2 xe mô tô.

Ngày 20/02, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ thực hiện tuần tra, chống buôn lậu trên địa bàn ấp 4, xã Mỹ Quý Tây. Qua đó, phát hiện số lượng lớn thuốc lá ngoại được tập kết trên bãi đất trống và 2 xe mô tô nhưng không có người quản lý. Lực lượng Công an kiểm tra, kiểm đếm có 21.000 gói được tập kết gồm 18.600 gói nhãn hiệu Jet, 600 gói nhãn hiệu hero, 1.800 gói nhãn hiệu Scott. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ đưa về trụ sở Công an huyện để xác minh, điều tra làm rõ. 

Ban Chỉ đạo 389 cũng cho biết thêm, trên tuyến biên giới của tỉnh đang nổi lên tình trạng nhập lậu xe mô tô phân khối lớn (xe đã qua sử dụng)./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết