Tiếng Việt | English

10/04/2019 - 18:19

Long An mở đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp lễ 30/4 và 01/5

Chiều 10/4, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tấn công tội phạm bảo vệ lễ 30/4 và 01/5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ

Theo Công an tỉnh, thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Theo đánh giá, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm không mới nhưng tính chất, mức độ manh động, nguy hiểm hơn. Đối tượng phạm tội hoạt động liên huyện, liên tỉnh; nổi lên là tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Trong khi đó, tệ nạn xã hội xảy ra tập trung ở các địa bàn khu, cụm công nghiệp, địa bàn giáp ranh.

Nhằm kiềm chế các loại tội phạm dịp lễ 30/4 và 01/5, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả công tác tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh phát động ra quân chống tội phạm

Đại tá Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở. Công an đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp vào ban đêm.

Trong dịp cao điểm tấn công tội phạm dịp lễ 30/4 và 01/5, lực lượng Công an trong tỉnh cũng đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đánh giá cao kế hoạch và những giải pháp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong dịp lễ 30/4 và 01/5 của Công an tỉnh. Qua đó, đề nghị lực lượng công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ANTT. Nhân rộng những mô hình hiệu quả trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, nhân dân trong đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Lực lượng Công an diễu hành lễ ra quân chống tội phạm

Sau hội nghị, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân chống tội phạm dịp lễ 30/4 và 01/5. Theo đó, Công an tỉnh thành lập 2 tổ tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đặc biệt chú trọng, tăng cường lực lượng tại các địa bàn nhiều khu, cụm công nghiệp như Đức Hòa, Bến Lức.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong dịp lễ 30/4 và 01/5. Qua đó, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình tại địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT tại địa bàn.../.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết