Tiếng Việt | English

17/05/2016 - 14:47

Long An: Phát động Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật của nhà nông” lần thứ IV

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, Hội Nông dân tỉnh Long An tiếp tục phát động Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật của nhà nông” lần thứ IV (2015-2016).


“Kỹ sư” nông dân Đinh Văn Sơn (55 tuổi), ngụ ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An lắp ráp máy ép, sấy cám viên tại nhà              Ảnh tư liệu minh họa: Vũ Quang

Hội thi mong muốn nhận được các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực như: Lâm nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, môi trường, ứng dụng công nghệ sinh học,…

Những giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông sẽ được chọn lựa, trao giải và phổ biến rộng rãi trong thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, tất cả cá nhân là hội viên nông dân, những người trực tiếp sống ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An, hoặc tập thể là những tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp,…đã và đang đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới đều được tham gia dự thi.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Nguyễn Văn Sáu cho biết, trải qua 3 lần tổ chức hội thi trước đây, tỉnh nhận được 86 giải pháp dự thi, kết quả có 44 giải pháp được trao giải. Trong đó có 1 giải pháp được chọn tham gia và đạt giải khuyến khích cấp Trung ương.

Năm nay, cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và 4 giải khen thưởng các đơn vị xuất sắc. Các giải pháp đạt giải cao sẽ được tuyển chọn để hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

Thời gian nhận các giải pháp dự thi từ tháng 5 đến hết tháng 8-2016. Hồ sơ dự thi gửi về Hội Nông dân tỉnh Long An./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết