Tiếng Việt | English

22/05/2022 - 16:28

Long An tham gia Lễ hội Sen Đồng Tháp

Từ ngày 19/5 đến 21/5, ngành Du lịch Long An tham gia chương trình Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I - năm 2022 với chủ đề “Sen ngày mới” tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tham dự Lễ khai mạc vào có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Tấn Quốc.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022

Đến với Lễ hội Sen, Long An tham gia một số hoạt động: Tham gia đoàn Farmtrip kết hợp với Lễ hội Sen, tham gia gian hàng triển lãm, quảng bá, giới thiệu du lịch Long An, tham dự hội thảo về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới. Các hoạt động diễn ra xuyên suốt từ ngày 19/5 đến 21/5.

Gian hàng trưng bày của Long An tại Lễ hội Sen

Long An tham gia trưng bày giới thiệu về du lịch và các sản phẩm OCOP của tỉnh. Đây là cơ hội giao lưu, kết nối và quảng bá du lịch Long An nói riêng, 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung nhằm tập trung khai thác thế mạnh du lịch của từng địa phương, phát huy giá trị văn hóa, mở rộng không gian, hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng, góp phần khởi động lại hoạt động du lịch.

Gian hàng của Long An trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh

Lễ hội Sen Đồng Tháp do tỉnh Đồng Tháp tổ chức, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với khách mời là doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước trong nhiều hoạt động khác nhau. Lễ hội Sen Đồng Tháp nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và quảng bá thương hiệu sen Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.

Đây là dịp Long An giới thiệu về hình ảnh du lịch của tỉnh đến bạn bè các địa phương

Lễ hội Sen gồm nhiều hoạt động như trưng bày các loài sen Đồng Tháp và các địa phương cả nước; không gian ẩm thực - quà lưu niệm - đặc sản sen; xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen; khánh thành Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam; hội thảo Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm sen Đồng Tháp; diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II tại tỉnh Đồng Tháp; chương trình nghệ thuật "Sen trong tôi" trình diễn áo dài, áo bà ba; hoạt động giao lưu, tôn vinh những người trồng sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ sen./.

Mộng Tuyền

Chia sẻ bài viết