Tiếng Việt | English

17/03/2022 - 16:31

Khảo sát các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

Ngày 17/3, các đại biểu của TP.HCM - 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục khảo sát các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn Long An chụp hình lưu niệm tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu

Bên trong Khu lưu niệm

Đây là hoạt động tiếp theo của chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM - 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và phát động “mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới” diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Khu du lịch sinh thái Điện gió Hòa Bình I

Chùa Xiêm Cán

Theo đó, các đại biểu viếng Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; tham quan Khu Du lịch sinh thái Điện gió Hòa Bình I; Chùa Xiêm Cán và Khu du lịch Nhà Mát.

Khu du lịch Nhà Mát

Đây là những địa điểm du lịch nổi tiếng, thú vị của tỉnh Bạc Liêu. Thông qua việc khảo sát, giới thiệu, quảng bá với các đoàn khách, UBND tỉnh Bạc Liêu mong muốn có sự hợp tác trong phát triển du lịch mang tính liên kết vùng giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết