Tiếng Việt | English

03/06/2016 - 11:01

Long An: Triệt xóa trên 300 tụ điểm cờ bạc

Theo thống kê của Công an tỉnh Long An, từ đầu năm 2016 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã triệt xóa trên 300 tụ điểm cờ bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc và 1,3 tỉ đồng, lập hồ sơ xử lý hơn 1.500 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các cấp khởi tố hình sự 15 vụ, 66 đối tượng cờ bạc; xử phạt vi phạm hành chính hơn 620 đối tượng, thu hơn 1,1 tỉ đồng.

Hiện trường vụ đá gà bị bắt quả tang

Điển hình, tại huyện Đức Hòa, Công an huyện bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại nhà ông Nguyễn Văn Đẩu, thuộc ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng. Tang vật tạm giữ: 2 con gà, 23 xe môtô, hàng chục triệu đồng trên người các đối tượng.

Cơ quan chức năng tạm giữ 10 đối tượng tham gia để điều tra. Điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại nhà ông Đẩu hoạt động có trọng tài, biện gà. Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng về tội đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kết hợp Công an huyện Cần Giuộc triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại nhà bà Huỳnh Thị Biểu, SN 1956, ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, do đối tượng Nguyễn Thanh Bình, SN 1976, ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý và đối tượng Phan Hồng Phương, SN 1986, ngụ ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM đứng ra tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu.

Hiện trường tụ điểm lắc tài xỉu bị Công an huyện Cần Giuộc triệt xóa

Hiện trường vụ cờ bạc cách xa đường giao thông, xung quanh là khu đất vắng, có đối tượng phân công cảnh giới, người lạ mặt phải có người quen giới thiệu mới được tham gia đánh bạc. Trung bình mỗi ngày, có 5 đến 15 con bạc tham gia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát hình sự bất ngờ bao vây bắt giữ các đối tượng cùng tang vật gồm: 2.100.000 đồng trên chiếu bạc, hơn 60 triệu đồng trên người các đối tượng, 16 điện thoại di động,… với 18 đối tượng tham gia. Đối tượng Bình từng có 1 tiền án về tội đánh bạc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Thạnh Hóa bắt quả tang một số đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc địa bàn ấp 1, xã Tân Tây. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu gần 70 triệu đồng, 6 con gà đá, 20 xe môtô, 16 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Công an huyện Châu Thành kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại quán giải khát Thanh Tuyền, ở ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị. Với thủ đoạn, qua hệ thống mạng internet, các đối tượng xem hình ảnh các trận đá gà được truyền hình trực tiếp trên mạng rồi tổ chức cá cược. Tang vật thu giữ gồm: 25 xe môtô, 13 điện thoại di động, 213 triệu đồng, 1 laptop, 1 tivi 58 inch và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, nhận được tin báo của nhân dân, hàng chục trinh sát hình sự Công an huyện Châu Thành và Công an tỉnh bất ngờ ập vào quán cà phê trên bắt quả tang hàng chục đối tượng tham gia đá gà ăn tiền qua mạng. Cơ quan chức năng bắt 2 đối tượng tổ chức gồm Trần An Bảo, SN 1982, ngụ phường 3, TP.Tân An và Trần Thanh Tâm, SN 1990, ngụ khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết