Tiếng Việt | English

25/08/2015 - 08:57

Long An: Xe ben cày nát đường quê


Xe chở đất chạy liên tục trên tuyến đường


Một ông cụ phải đi dọn những cục đất mà xe ben làm rơi vãi trên đường

Tuyến đường 825 nối các xã An Ninh Tây, An Ninh Đông, Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mỗi ngày phải gồng mình chịu đựng nhiều lượt xe chở đất lò gạch chạy bạt mạng.

Theo người dân, nhiều xe chạy không phủ bạt làm đất rơi vãi trên đường, gây bụi mịt mù. Bụi đỏ bay bám đầy trên bàn, ghế phải lau chùi liên tục nhưng bụi bám vẫn cứ bám. Không những vậy, đây còn là nguyên nhân làm hư hỏng đường sá.

Theo ông Nguyễn Minh Hải - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 4, lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm tra ở trên tuyến đường 825. 6 tháng đầu năm 2015, Đội đã xử lý hơn 40 trường hợp, trong đó có 4 xe ben chở đất bị rơi vãi trên đường 825, các trường hợp còn lại bị xử lý do lỗi chở quá tải trọng.

“Để khắc phục tình trạng bụi, Sở Giao thông Vận tải Long An phối hợp UBND xã Lộc Giang tổ chức họp các chủ doanh nghiệp cam kết quét dọn, tưới nước mặt lộ mỗi ngày” - ông Hải cho biết thêm./.

Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết