Tiếng Việt | English

05/12/2015 - 08:39

Cần Đước-Long An

Long Hòa: Chuyển biến trong phòng, chống tội phạm

Thời gian qua, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn quan tâm công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm thu hút các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Hiệu quả từ các mô hình

Xã Long Hòa có tuyến đường liên xã Long Hòa – Phước Vân, Đường tỉnh 826 đi TP.HCM, nên hoạt động của các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp,…

Trước tình hình đó, nhiều khu dân cư đã xây dựng đội dân phòng, các tổ tự quản về ANTT với những mô hình như: Cổng rào ANTT, tiếng kẻng ANTT, mô hình bảo đảm ANTT trên địa bàn trường học,…

Từ tháng 4-2015, lực lượng Công an xã chủ động phối hợp ban ấp tổ chức tuần tra, kiểm tra những trường hợp tụ tập gây rối ANTT. Trong quí 3, các ấp trên địa bàn xã kết hợp tuần tra 46 cuộc, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Ông Phan Phước Thiện, ngụ ấp 5, cho biết: “Gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn xã ổn định. Lực lượng Công an xã, dân phòng giám sát, tuần tra cả ngày lẫn đêm, từ đó, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn xã hội giảm hẳn so với trước”.

Mô hình liên tịch phối hợp bảo đảm ANTT khu vực trường học đã góp phần hiệu quả vào việc ngăn chặn và giải quyết tình trạng học sinh mâu thuẫn, lôi kéo thanh niên bên ngoài vào trường học đánh học sinh. Đồng thời, ngăn chặn và xử lý tình trạng các đối tượng trộm cắp trà trộn vào trường để lấy cắp xe đạp học sinh; học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội nón bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường,…

Mô hình cổng rào nhân dân phòng, chống tội phạm góp phần giữ gìn ANTT đường
nông thôn liên ấp trên địa bàn xã Long Hòa

Tích cực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chính quyền xã Long Hòa phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức như: Trực tiếp trao đổi, họp khu dân cư, phát trên đài truyền thanh, xe mô tô lưu động, dán khẩu hiệu, hình ảnh, phát tờ rơi, tờ bướm,… thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần làm chuyển biến nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân. Xã còn mở đợt vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác và truy bắt tội phạm.

Trưởng Công an xã Long Hòa - Thượng úy Phạm Ngọc Phê cho biết: Việc nhân rộng mô hình toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm bình yên cho mỗi địa bàn khu dân cư. Cùng với công tác lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, Công an xã đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chương trình hành động phòng, chống tội phạm có hiệu quả rõ rệt. Hơn nữa, sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội là nhân tố quan trọng để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Hùng Anh
 

Chia sẻ bài viết