Tiếng Việt | English

25/03/2019 - 19:27

Long Hựu Đông: Nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn

Thời gian qua, nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) nông thôn trên địa bàn xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định ANTT, an toàn xã hội tại địa phương.

Tuyến đường triển khai mô hình Ánh sáng văn hóa - an ninh, trật tự

Tuyến đường triển khai mô hình Ánh sáng văn hóa - an ninh, trật tự

Chủ tịch UBND xã Long Hựu Đông - Nguyễn Văn Khắc cho biết: “Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn xã diễn biến khá phức tạp, tình trạng trộm cắp tài sản, thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây gổ, đánh nhau,... thường xuyên xảy ra gây mất ANTT. Trước tình hình trên, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện các mô hình: Ánh sáng văn hóa - ANTT, Camera an ninh, Tiếng loa ANTT, Cổng ANTT, Móc khóa tiếp nhận về ANTT trên địa bàn”.

Năm 2018, Công an xã triển khai xây dựng mô hình Ánh sáng văn hóa - ANTT, vận động người dân đóng góp trên 880 triệu đồng lắp 470 bóng đèn ở các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 23,5km. Ông Nguyễn Ngọc Sến, ngụ ấp Long Ninh, cho biết: “Từ khi triển khai thực hiện mô hình, người dân tích cực hưởng ứng, không những đóng góp tiền xây trụ điện, mua bóng đèn mà còn đóng góp 100% chi phí điện thắp sáng hàng tháng và chi phí sửa chữa. Đây thật sự là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm tình hình ANTT ở địa phương. Nhờ có mô hình này mà học sinh đi học về tối hay công nhân đi làm khuya cũng thuận tiện, an toàn hơn”.

Bên cạnh mô hình Ánh sáng văn hóa - ANTT, mô hình Camera an ninh cũng góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã. Đến nay, xã triển khai lắp đặt 5 trạm với 12 camera tại các trục đường chính, các ngã ba, ngã tư, khu dân cư, những điểm phức tạp về ANTT, an toàn giao thông,... Ngoài ra, xã còn vận động các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các hộ gia đình có điều kiện lắp đặt thêm 51 camera. Qua đó, đã tác động vào nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân, góp phần phát huy hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Ngoài ra, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, Công an xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện mô hình Tiếng loa ANTT, phân công lực lượng trong đơn vị ghi âm những tài liệu, nội dung cần tuyên truyền, các thủ đoạn hoạt động của tội phạm,... Qua đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 16 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng triệt xóa 4 điểm tệ nạn xã hội, xử phạt 16 đối tượng vi phạm với tổng số tiền trên 23 triệu đồng.

Song song với các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, Công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp, đặc biệt là công tác nắm tình hình địa bàn, diễn biến của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là những đối tượng có tiền án, tiền sự,... Qua đó, góp phần ngăn chặn tội phạm và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh.

Thực tế cho thấy, các mô hình: Cổng ANTT, Móc khóa tiếp nhận về ANTT,... phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn ANTT ở địa phương. Qua các mô hình, chính quyền và người dân đồng thuận thực hiện, góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm tình hình, trấn áp tội phạm. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, các mặt phong trào có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức tự quản, tham gia phòng, chống tội phạm của người dân được nâng lên. Cụ thể, năm 2018, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 11 vụ vi phạm ANTT (đánh nhau, đánh bạc, tai nạn giao thông), tội phạm ma túy được kiểm soát, không có đối tượng nghiện mới.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa tai nạn và bài trừ tệ nạn xã hội. “Thời gian tới, chính quyền xã sẽ phối hợp các ban, ngành liên quan tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các ấp đạt vững mạnh; đồng thời, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương” - ông Nguyễn Văn Khắc cho biết thêm./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết