Tiếng Việt | English

22/05/2016 - 16:22

Lừa đảo xe vì nghiện cờ bạc

Ngày 22/5/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa cho biết đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngàv 18/2/2015 tại khu 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Nguyễn Lê Hoàng Phi, SN 1995, ngụ ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM là đối tượng nghiện cờ bạc. Vào năm 2014, Phi sinh sống và làm công nhân tại địa bàn huyện Thủ Thừa nên quen biết với Trần Thị Bích Trâm, SN 1997, ngụ ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa và bạn trai Trâm là Nguyễn Minh Tuân, SN 1995, ngụ ấp 4, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.


Tên Phi.

Do cần tiền để tham gia đánh bạc nên Phi nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt xe mô tô của Tuân bán lấy tiền đánh bạc.

Sáng ngày 18/2/2015, Phi điện thoại cho Tuân hẹn về huyện Thủ Thừa đi uống rượu và hát karaoke. Sau đó, Phi rủ thêm em ruột và 1 người bạn về huyện Thủ Thừa chơi.

Trong lúc đi hát karaoke, Phi giả vờ mượn xe mô tô Sirius biển số 62G1-161.25 của Tuân để đi rước vợ. Sau khi lấy được xe, Phi điện thoại em ruột và 1 người bạn cho biết đã lấy xe của Tuân, kêu cả hai đi về. Do Phi mượn xe đi không quay lại nên Tuân báo cơ quan công an.

Sau khi lấy được xe mô tô 62G1-161.25, Phi chạy xe về huyện Hóc Môn và đem cầm cho 1 người lạ mặt (không rõ tên và địa chỉ) được 3 triệu đồng. Phi sử dụng số tiền này tham gia đánh bạc, sau đó chuộc lại xe đã lừa lấy của Tuân làm phương tiện đi lại. Sợ bị phát hiện nên Phi mua biển số giả gắn vào xe của Tuân và bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, Phi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Phi còn khai nhận các lần vi phạm khác trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Ngày 26/3/2015, Nguyễn Lê Hoàng Long (em ruột Phi) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe mô tô Yamaha biển số 71V1 - 8128 của anh Nguyễn Đoàn Phú, ngụ ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn nhờ Phi bán giùm để lấy tiền tiêu xài. Mặc dù biết xe mô tô trên là do Long chiếm đoạt của người khác nhưng Phi đồng ý tiêu thụ giúp Long. Phi và Long gắn biển số xe 62G1-161.25 (xe của Tuân) vào xe của anh Phú. Sau đó, đem bán cho Huỳnh Chí Dũng 3 triệu đồng. Phú phát hiện và trình báo cơ quan Công an.

Ngày 16/4/2015, Cơ quan CSĐT Công an huvện Hóc Môn ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khởi tố bị can đối với Long về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông báo truy tìm Phi và Dũng.

Trước đó, khoảng tháng 11/2015, Phi có hành vi trộm cắp tài sản là 1 xe mô tô Wave alpha 66H1-159.35 của anh Thái Hoàng Tư, SN 1999, ngụ ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Sau đó, Phi bán xe vừa trộm được cho Nguyễn Bá Hát, SN 1970, ngụ quận 12, TP.HCM được 10.100.000đ. Phi sử dụng số tiền trên chơi đánh bạc. Do vậy, đến ngày 30/4/2016, Phi bị Tư bắt giữ tại thị trấn Hóc Môn cùng tang vật là xe mô tô biển số 62G1-161.25 giao Công an xử lý./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết