Tiếng Việt | English

22/04/2016 - 17:59

Lực lượng vũ trang Long An thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức lễ phát động thi đua trong bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: "Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ.


Lực lượng vũ trang Long An thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử

Nội dung thi đua gồm: Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao nhận thức chính trị về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nắm vững các quy định về thực hiện công tác bầu cử, nêu cao trách nhiệm trong tham gia và phục vụ công tác bầu cử đúng nguyên tắc theo luật định.Thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự cán bộ Quân đội tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện nghiêm Luật Bầu cử và các quy định của các cấp; chuẩn bị và tổ chức bầu cử chặt chẽ, chu đáo, nhanh gọn, trật tự, an toàn, phấn đấu hoàn thành trước thời gian quy định, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 100% cử tri LLVT tỉnh bầu đủ số lượng, tập trung cao.

Tại lễ phát động, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 16 tập thể cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cùng với triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua, các địa phương đơn vị LLVT tỉnh đang nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động sẵn sàng chiến đấu, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết